Điện Biên mở rộng quy mô Lễ hội Hoa Ban năm 2026

VTV.vn - Lễ hội Hoa Ban năm 2026 sẽ được tỉnh Điện Biên tổ chức từ ngày 20–26/3 với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phong phú, quy mô lớn, hứa hẹn nhiều điểm nhấn mới.

Lễ hội Hoa Ban Điện Biên năm 2025

Lễ hội Hoa Ban Điện Biên năm 2025

Theo Kế hoạch số 917/KH-UBND, ngày 4/2/2026 của UBND tỉnh Điện Biên, từ ngày 20–26/3 Lễ hội Hoa Ban năm 2026 sẽ diễn ra rất nhiều hoạt động. Điểm nhấn của Lễ hội năm nay là việc mở rộng quy mô các hoạt động trải nghiệm văn hóa – du lịch gắn với cộng đồng và không gian di sản. Trong đó, tỉnh tổ chức các hoạt động trải nghiệm nấu bếp Hoàng Cầm, bữa cơm chiến sĩ tại các điểm di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ; trình diễn show thực cảnh “Huyền tích U Va” tại bản U Va (xã Thanh Yên) trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội, qua đó giới thiệu các giá trị lịch sử, văn hóa dân gian dân tộc Thái gắn với phát triển du lịch.

Điện Biên mở rộng quy mô Lễ hội Hoa Ban năm 2026 - Ảnh 1.

Liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc là một trong những hoạt động tại Lễ hội Hoa Ban năm 2026.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết, các hoạt động văn hóa tiếp tục giữ vai trò trọng tâm với Liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc.

Carnival đường phố lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức diễu hành kết hợp biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm cao. Bên cạnh đó, Ngày hội “Về miền Hoa Ban – Xứ sở nhà sàn dân tộc Thái trắng Mường Lay” với các hoạt động tái hiện không gian văn hóa, trình diễn nghi lễ truyền thống và tổ chức chợ đêm, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa phương.

Điện Biên mở rộng quy mô Lễ hội Hoa Ban năm 2026 - Ảnh 2.

Du khách tham gia hoạt động đẩy xe đạp thồ.

Điện Biên mở rộng quy mô Lễ hội Hoa Ban năm 2026 - Ảnh 3.

Thi tải đạn tại Lễ hội Hoa Ban.

Trong khuôn khổ Lễ hội, nhiều hoạt động thể thao mang đậm dấu ấn lịch sử và bản sắc Điện Biên như kéo pháo, đẩy xe đạp thồ, tải đạn, thi xay ngô, giã bánh giầy, kéo co; cùng Giải đua xe đạp đường trường và Giải Việt dã “Về Điện Biên Phủ” mở rộng cũng sẽ được tổ chức.

Điện Biên mở rộng quy mô Lễ hội Hoa Ban năm 2026 - Ảnh 4.

Điện Biên được coi là "thủ phủ" của Hoa Ban

Điện Biên mở rộng quy mô Lễ hội Hoa Ban năm 2026 - Ảnh 5.

Hoa ban được xem là biểu tượng của tình yêu, sự chung thủy và lòng biết ơn, thường được gọi là "Hoa Ban Tây Bắc".

Về lĩnh vực du lịch và xúc tiến đầu tư, tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và du lịch: Giới thiệu tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển và các danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh; quảng bá các điểm đến, sản phẩm du lịch tiêu biểu, các chương trình, sự kiện du lịch năm 2026; giới thiệu các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của tỉnh; trao đổi, lắng nghe ý kiến, đề xuất của các nhà đầu tư, doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, kinh doanh du lịch; thúc đẩy kết nối, hợp tác, liên kết đầu tư, phát triển sản phẩm, tour, tuyến du lịch giữa tỉnh Điện Biên với các địa phương và doanh nghiệp; Cuộc thi ảnh, video “Ấn tượng Điện Biên”; chương trình Press Trip mời các cơ quan báo chí và nhà sáng tạo nội dung số tham gia trải nghiệm, quảng bá điểm đến. Không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch và không gian trải nghiệm văn hóa với ba phân khu chủ đề được tổ chức nhằm giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương tới nhân dân và du khách.

Điện Biên mở rộng quy mô Lễ hội Hoa Ban năm 2026 - Ảnh 6.

Tháng ba, Hoa Ban nở rộ khắp núi rừng Tây Bắc - Điện Biên.

Điện Biên mở rộng quy mô Lễ hội Hoa Ban năm 2026 - Ảnh 7.

Rừng cây Ban cổ tại ĐIện Biên.

Điện Biên mở rộng quy mô Lễ hội Hoa Ban năm 2026 - Ảnh 8.

Hai bên trục đường Quốc lộ 279 từ Tuần Giáo - Điện Biên Phủ những ngày đầu tháng hai, hoa Ban bắt đầu bung nở.

Lễ hội Hoa Ban Điện Biên năm 2026 được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc tỉnh Điện Biên. Thông qua Lễ hội nhằm tôn vinh giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, phong tục, tập quán, nghệ thuật dân gian, ẩm thực, trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc; góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa Điện Biên trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.