Chiều 7/8, trong khuôn khổ Hội thảo khoa học quốc tế: "Từ chẩn đoán trước sinh đến điều trị can thiệp bào thai đa chuyên ngành" (ICFM 2026), Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) phối hợp cùng Đại học Phenikaa và Hội Di truyền Y học Việt Nam (VAMG) tổ chức Diễn đàn Chiến lược quốc gia về phát triển Y học bào thai với sự đồng hành chuyên môn từ Hiệp hội Chẩn đoán Trước sinh Quốc tế (ISPD).
Sự kiện có sự tham dự của đại diện Bộ Y tế, ông Đinh Anh Tuấn - Cục Trưởng Cục Bà mẹ & Trẻ em; ông Vương Ánh Dương - Phó Cục Trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh; ông Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội; cùng lãnh đạo nhiều bệnh viện đầu ngành, các hội chuyên môn, các trường đại học y và những chuyên gia quốc tế đang dẫn dắt sự phát triển của Y học bào thai trên thế giới.

Diễn đàn có sự tham dự đông đảo của các lãnh đạo ngành y tế (Ảnh: PhenikaaMec)
Diễn đàn là không gian đối thoại chính sách quy tụ đầy đủ các bên cùng tham gia phát triển hệ sinh thái Y học bào thai, từ cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo, bệnh viện, hội nghề nghiệp đến các tổ chức quốc tế. Trong bối cảnh chuyên ngành đang bước vào giai đoạn phát triển mới, việc các bên cùng trao đổi về một định hướng chung được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.
Đối thoại chiến lược cho sự phát triển lâu dài
Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung trao đổi về những vấn đề mang tính nền tảng đối với sự phát triển của Y học bào thai Việt Nam như xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, chuẩn hóa chương trình đào tạo, mở rộng mạng lưới chẩn đoán và can thiệp bào thai, thúc đẩy hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, từng bước đưa kỹ thuật tiên tiến gần hơn với người bệnh trên phạm vi cả nước.
Đại diện Bộ Y tế nhận định, Diễn đàn Chiến lược Quốc gia về Y học bào thai và Di truyền học trước sinh do PhenikaaMec đăng cai tổ chức đã tạo ra không gian để các nhà quản lý, chuyên gia và cơ sở y tế cùng trao đổi về định hướng phát triển của một lĩnh vực còn mới tại Việt Nam.
"Điều chúng tôi kỳ vọng không chỉ là mang các kỹ thuật tiên tiến của thế giới đến với đội ngũ bác sĩ, mà còn từng bước hình thành trung tâm Y học bào thai toàn diện để nhiều thai phụ và thai nhi được tiếp cận dịch vụ chất lượng cao ngay tại Việt Nam", ThS. BS Đinh Anh Tuấn chia sẻ.

ThS. BS Đinh Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phát biểu tại diễn đàn (Ảnh: PhenikaaMec)
Theo GS. Jan Deprest, Chủ tịch đắc cử Hiệp hội Chẩn đoán Trước sinh Quốc tế (ISPD), kinh nghiệm tại nhiều quốc gia cho thấy sự phát triển của Y học bào thai không chỉ được quyết định bởi việc làm chủ các kỹ thuật can thiệp, mà còn phụ thuộc vào một hệ thống đào tạo bài bản, nghiên cứu liên tục và hợp tác quốc tế bền vững.
Việc Bệnh viện Đại học Phenikaa - Thành viên của Tập đoàn Phenikaa đăng cai tổ chức chuỗi hoạt động khoa học quốc tế ICFM 2026 vì vậy không chỉ đơn thuần là một sự kiện học thuật, mà còn là một bước đi trong chiến lược dài hạn xây dựng mô hình bệnh viện đại học hiện đại - nơi điều trị, đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế được phát triển đồng bộ thay vì tồn tại hoạt động tách rời.
Kiến tạo tương lai cho Y học bào thai Việt Nam
Điểm nhấn của diễn đàn là hội tụ của những người đang trực tiếp hoạch định chính sách, đào tạo, nghiên cứu và phát triển Y học bào thai, từ cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo, bệnh viện, hội nghề nghiệp đến các tổ chức quốc tế. Thay vì chỉ trao đổi kỹ thuật hay các ca bệnh lâm sàng, các đại biểu tập trung thảo luận định hướng phát triển dài hạn của chuyên ngành từ đào tạo, nghiên cứu đến cơ chế hợp tác và chuyển giao kỹ thuật.
Theo Ban Tổ chức, mục tiêu của diễn đàn không chỉ là cập nhật những tiến bộ mới nhất của Y học bào thai thế giới, mà còn tạo dựng một nền tảng đối thoại hướng tới xây dựng mạng lưới Y học bào thai theo chuẩn quốc tế.
Là đơn vị đăng cai tổ chức, PhenikaaMec hiện là bệnh viện ngoài công lập được Bộ Y tế giao triển khai 11 kỹ thuật can thiệp bào thai, đồng thời phát triển mô hình điều trị theo hướng đa chuyên ngành.
TS. BS Nguyễn Thị Sim, Trưởng Ban Tổ chức ICFM 2026 cho biết: "Chúng tôi mong muốn Diễn đàn Chiến lược quốc gia sẽ trở thành điểm khởi đầu cho một mạng lưới hợp tác bền vững, nơi các nhà quản lý, cơ sở đào tạo, bệnh viện và chuyên gia quốc tế cùng chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và định hình những bước đi tiếp theo của Y học bào thai Việt Nam. Khi các nguồn lực được kết nối, cơ hội tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến sẽ đến gần hơn với đội ngũ bác sĩ và người bệnh".

TS. BS Nguyễn Thị Sim - Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện, Giám đốc Trung tâm Y học bào thai PhenikaaMec (Ảnh: PhenikaaMec)
Diễn đàn Chiến lược quốc gia về phát triển Y học bào thai tại Việt Nam do PhenikaaMec khởi xướng không chỉ đánh dấu lần đầu tiên các bên liên quan cùng đối thoại tầm chiến lược, mà còn mở ra cơ chế hợp tác lâu dài giữa quản lý, đào tạo và thực hành lâm sàng. Từ nền tảng này, những thành tựu mới của Y học bào thai thế giới được kỳ vọng sẽ được chuyển giao, ứng dụng hiệu quả, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại Việt Nam.
Bình luận (0)