Tổ hợp tên lửa S-125-VT là phiên bản hiện đại hóa, do Việt Nam cải tiến, với nhiều tính năng vượt trội so với phiên bản tiêu chuẩn, giúp tăng tầm bắn và cải thiện khả năng đánh trúng mục tiêu. Đây là một trong những thiết bị trong cuộc diễn tập hiệp đồng các lực lượng, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu bảo vệ vùng trời miền Nam do Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức.
Một trong những nội dung quan trọng của ngày diễn tập đầu tiên đó là cơ động toàn bộ lực lượng, vũ khí, khí tài rời khỏi vị trí đóng quân cố định để phòng tránh các đòn tập kích đường không của đối phương, chiếm lĩnh trận địa dã chiến để bảo vệ mục tiêu trọng yếu.

6h sáng, tất cả các trận địa phòng không bảo vệ bầu trời đã sẵn sàng chiến đấu.
20h, những đoàn xe quân sự nối đuôi nhau tiến về phía các trận địa bí mật với mục tiêu phân tán lực lượng, nhằm phòng tránh, đánh trả các cuộc tập kích đường không của đối phương. Đây là một phần trong cuộc diễn tập của Quân chủng Phòng không - Không quân để bảo vệ vững chắc bầu trời phương Nam.
Dưới ánh sáng của những ngọn đèn phòng không, các khẩu đội pháo 57mm, nặng gần 5 tấn cùng đài radar dẫn bắn nặng 7 tấn lần lượt chiếm lĩnh các trận địa dã chiến bằng sức trẻ của các pháo thủ.
Cách đó gần 1km, các chiến sĩ của Tiểu đoàn Tên lửa 88 cũng đã đưa bộ khí tài tên lửa S-125-VT chiếm lĩnh trận địa đúng thời gian quy định. Đây là loại tên lửa do Việt Nam cải tiến, dựa trên tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung S-125M1, với nhiều tính năng hiện đại.
Thiếu tá Phạm Ngọc Hưng (Đại đội trưởng đại đội 1, Tiểu đoàn Tên lửa 88, Trung đoàn 274, Sư đoàn Phòng không 377) cho biết: "Qua cải tiến, các hệ thống tự động hóa đảm bảo hơn, triển khai một cách linh hoạt, gọn, nhẹ và đầy đủ ở các vị trí. Số lượng các thành phần trong kíp đã thu gọn lại, đảm bảo tinh gọn hơn".
6h sáng, tất cả các trận địa phòng không bảo vệ bầu trời đã sẵn sàng chiến đấu, đánh địch tập kích đường không theo phương án được đặt ra của cuộc diễn tập.

Trong cuộc diễn tập này, nhiều loại UAV với các phương thức tác chiến linh hoạt cũng được sử dụng.
Thiếu tướng Vũ Đại Dương (Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân) cho hay: "Cuộc diễn tập MN26 được chúng tôi xây dựng gắn với tình huống của kế hoạch Tác chiến Vòm phòng không bền vững mà Quân chủng Phòng không - Không quân đang triển khai thực hiện. Đặc biệt, cuộc diễn tập lần này diễn ra trong điều kiện công tác chuẩn bị ngắn, thời gian gấp, địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử mạnh, hoạt động nhiều hướng, nhiều loại mục tiêu, nhằm rèn luyện năng lực, tổ chức, chỉ huy, điều hành tác chiến của người chỉ huy trong mọi điều kiện, hoàn cảnh".
"Vòm phòng không bền vững" là kế hoạch tác chiến phòng không đa tầng, đa lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Mục tiêu cốt lõi là thiết lập "lá chắn thép" bảo vệ vững chắc vùng trời quốc gia trước các loại vũ khí công nghệ cao, đặc biệt là phương tiện bay không người lái. Chính vì vậy, trong cuộc diễn tập này, nhiều loại UAV với các phương thức tác chiến linh hoạt cũng được sử dụng nhằm huấn luyện bộ đội ứng phó với các tình huống sát với thực tế của chiến trường hiện đại.
Bình luận (0)