Khủng hoảng chip đẩy điện thoại giá rẻ vào thế khó
Thị trường điện thoại phổ thông toàn cầu đang đối mặt với đợt suy giảm mạnh nhất từ trước đến nay. Lý do là cuộc xung đột liên quan đến Iran đã khiến tình trạng thiếu hụt chip trở nên trầm trọng hơn.
Công ty nghiên cứu Counterpoint Research ngày 1/6 dự báo lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trên toàn cầu sẽ giảm 13,9% trong năm nay, xuống còn 1,08 tỷ chiếc. Tác động của cuộc khủng hoảng nguồn cung hiện thể hiện rõ nhất ở phân khúc điện thoại giá rẻ.
Các nhà sản xuất chip đang chuyển công suất sang sản xuất những loại chip phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), khiến việc sản xuất điện thoại phổ thông trở nên kém hiệu quả về mặt chi phí.
Một số mẫu điện thoại có giá dưới 150 USD, thậm chí có thể biến mất khỏi thị trường. Dự báo năm nay, các doanh nghiệp sản xuất phân khúc điện thoại phổ thông sẽ giảm lượng xuất xưởng, như Transsion giảm 32%, Xiaomi giảm 28%và Honor giảm 20%.
Trong khi đó, phân khúc điện thoại cao cấp cho thấy khả năng chống chịu tốt hơn trước những biến động của thị trường.
Apple ghi nhận doanh thu cao kỷ lục trong ba tháng đầu năm nay, nhờ nhu cầu nâng cấp lên dòng điện thoại thông minh iPhone 17 của người dùng. Counterpoint dự báo lượng iPhone xuất xưởng của Apple trong năm 2026 sẽ giữ ổn định trước khi tăng 5% trong năm tiếp theo. Nhờ nguồn cung chip ổn định hơn và biên lợi nhuận cao hơn nhiều đối thủ, Apple được đánh giá có vị thế thuận lợi để mở rộng thị phần và ít chịu áp lực tăng giá bán.
Samsung Electronics cũng duy trì sản lượng ổn định trong quý I. Counterpoint dự báo lượng điện thoại xuất xưởng của hãng trong cả năm chỉ giảm khoảng 4%, thấp hơn đáng kể so với mức suy giảm chung của toàn thị trường nhờ nguồn cung ổn định và danh mục sản phẩm tương đối đồng đều.
Bình luận (0)