Vịt Bob và chó Parker - hai diễn viên động vật được yêu thích (Ảnh: Roger Kisby)
Karin McElhatton, chủ sở hữu Studio Animal Services, nơi nuôi dưỡng chú chó Rocco - một "diễn viên" từng xuất hiện ở hàng loạt phim điện ảnh, truyền hình và rất nhiều động vật khác cho biết các công nghệ mới có sức tác động mạnh mẽ đến công việc của cô. Đại dịch COVID-19, các cuộc đình công quy mô lớn và giờ đây là sự bùng nổ của AI trong ngành sản xuất phim ảnh như giáng những đòn giáng liên tiếp vào nỗ lực hoạt động của những người như Karin.
Là chủ sở hữu của Benay's Bird & Animal Rentals, Benay Karp ước tính số lượng công việc mà các động vật của cô đang nhận được đã giảm xuống còn 60% so với trước đại dịch. Karp chuyên về động vật hoang dã nhỏ và các loài chim, mặc dù phần lớn công việc của cô đến từ chó và mèo. Những "nghệ sĩ lông vũ" của cô đã xuất hiện trong Mirror Mirror và cô đã cung cấp tất cả các loài động vật trong nhiều năm cho chương trình Grace và Frankie.

Các studio cung cấp diễn viên động vật đang đối diện với nguy cơ sụt giảm công ăn việc làm (Ảnh: Roger Kisby)
Phim ảnh ở Hollywood thường không đưa những loài động vật hoang dã như sư tử, gấu, chó sói xuất hiện thường xuyên như những loài khác. Nhưng ngay cả những loài có khả năng "đắt sô" nhất là chó và mèo cũng không còn được làm việc như trước nữa. Đã qua rồi thời những động vật 4 chân này thậm chí còn là ngôi sao trong các bộ phim. Giờ đây, tình thế đang thay đổi. Trong bom tấn ăn khách Superman ra mắt năm nay, chú chó đồng hành Krypto là phiên bản kỹ thuật số của một chú chó thật khác.

Chú chó trong phim Superman là sản phẩm kỹ thuật số (Ảnh: Warner Bros.)
Ngay cả ngựa cũng có thể bị đe dọa. Trong khi một số nhà làm phim vẫn quyết tâm sử dụng ngựa thật, đặc biệt là trong phim Viễn Tây và phim cổ trang, thì các huấn luyện viên cho biết việc sử dụng hiệu ứng hình ảnh đã được tính đến.
Tổ chức People for the Ethical Treatment of Animals từ lâu đã thúc đẩy việc loại bỏ động vật thật khỏi phim ảnh và truyền hình, với lập luận rằng việc bắt chúng phục vụ mục đích giải trí của con người là tàn nhẫn và bóc lột. Những người ủng hộ cho biết, các bộ phim sử dụng AI, CGI để thay thế động vật thật có thể lại là điều tốt đẹp, chấm dứt sự khổ đau của động vật trong ngành công nghiệp phim ảnh.
Nhưng các chuyên gia về động vật trong ngành sản xuất phim lại cho rằng động vật thật mang đến cảm xúc mà không thể làm giả - bất kể công nghệ tiên tiến đến đâu. Bonnie Judd, một điều phối viên động vật tại British Columbia, cho biết, không quá lo lắng về tương lai vì tin rằng tính chân thực vẫn là yếu tố quan trọng. Judd nhớ lại một cảnh quan trọng trong bộ phim A Dog's Journey năm 2019 với chú chó Belle - ngôi sao của cô: "Tôi bảo chú chó nhắm mắt lại khi máy quay hướng vào mặt nó, và cả trường quay khóc nức nở", cô nói. "AI không thể mang lại cảm xúc đó".
Những ngôi sao đặc biệt trên màn ảnh
Bộ phim thể loại kinh dị Good Boy ra mắt năm 2025 có thể không phải là một tác phẩm ăn khách, xuất sắc nhưng màn trình diễn của chú chó Indy trong phim gây ấn tượng mạnh với khán giả. Đến mức, nhiều ý kiến đề xuất cho Indy cơ hội tranh giải Oscar về diễn xuất. Indy đã tham gia quá trình làm phim kéo dài suốt 3 năm, với hơn 400 ngày quay, không có đóng thế.

Chú chó Indy trong phim Good Boy (Ảnh: IMDb)
Chú chó Messi thì thu hút sự chú ý đặc biệt trong mùa giải Oscar 2024. Với phần thể hiện rất xuất sắc ở phim tranh giải Anatomy of a Fall, Messi đã được ưu ái dành riêng một chiếc ghế tại sự kiện. Trước đó Messi từng là tâm điểm tranh cãi đề xuất cấm tham dự Oscar vì được quá nhiều người hâm mộ, có nguy cơ tạo nên sự phân tâm, rối loạn.
Nổi tiếng bậc nhất trong số các động vật 4 chân trên màn ảnh phải kể tới chú chó Uggie - tham gia bộ phim đoạt giải Oscar năm 2012 The Artis và phim Water for Elephants. Cuốn hồi ký Uggie, My Story của chú đã được xuất bản tại Mỹ, Anh và Pháp vào tháng 10/2012. Uggie từng nhiều lần được đề nghị công nhận với các giải thưởng diễn xuất nhưng chưa có tiền lệ nào cho các diễn viên động vật bước vào cuộc cạnh tranh này.
Bình luận (0)