Các bác sĩ tại Bệnh viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh) cơ sở 2 đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân N.T.T. (sinh năm 1956) trong tình trạng biến chứng nặng do đái tháo đường kéo dài, kèm tăng huyết áp.
Trước đó, bệnh nhân đã nhiều lần được phẫu thuật cắt lọc hoại tử và tháo khớp ngón chân nhưng không cải thiện. Khi nhập viện, người bệnh xuất hiện áp xe bàn chân phải, hoại tử nhiễm trùng lan đến 1/3 dưới cẳng chân, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng lan rộng.
Sau hội chẩn, ekip quyết định cắt đoạn chi đến 1/3 trên cẳng chân nhằm kiểm soát triệt để ổ nhiễm trùng, đồng thời bảo tồn tối đa phần chi còn lành.
Đáng chú ý, trong bối cảnh đường huyết không ổn định, bệnh nhân được kiểm soát đường huyết tích cực trước mổ. Việc duy trì đường huyết ổn định trong và sau phẫu thuật được xác định là yếu tố then chốt giúp tối ưu hóa quá trình lành vết thương và hạn chế biến chứng.
Sau 3 ngày hậu phẫu, mỏm cụt tiến triển tốt, tưới máu đảm bảo, chưa ghi nhận dấu hiệu nhiễm trùng lan rộng. Kết quả cho thấy hiệu quả của can thiệp kịp thời và năng lực xử trí các ca bệnh phức tạp.
Các bác sĩ cảnh báo, đái tháo đường nếu không kiểm soát tốt có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, trong đó tổn thương bàn chân là một trong những biến chứng thường gặp nhưng dễ bị bỏ qua. Người bệnh cần theo dõi đường huyết chặt chẽ, chăm sóc bàn chân đúng cách và đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường để tránh hậu quả đáng tiếc.
Bình luận (0)