Doanh nghiệp phải nộp phí tái chế rác theo tỷ lệ phát thải

VTV.vn - Từ 25/5, doanh nghiệp sản xuất bao bì, pin, thiết bị điện tử, ô tô cũ sẽ phải tự tái chế hoặc đóng góp kinh phí tương ứng lượng hàng đưa ra thị trường.

Nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ chính thức bước vào giai đoạn thực hiện trách nhiệm tái chế bắt buộc theo quy định mới của Chính phủ từ ngày 25/5. 

Theo Nghị định 110 của Chính phủ, doanh nghiệp bắt buộc thực hiện trách nhiệm tái chế đối với nhiều nhóm sản phẩm, bao bì như giấy, nhựa, kim loại, thủy tinh, săm lốp, dầu nhớt, thiết bị điện tử, pin và ắc quy. Nghị định quy định rõ trách nhiệm của nhà sản xuất, đơn vị đặt gia công và doanh nghiệp nhập khẩu.

Theo quy định, tỷ lệ tái chế bắt buộc được tính dựa trên khối lượng sản phẩm, bao bì mà doanh nghiệp đưa ra thị trường mỗi năm. Ví dụ, với bao bì nhôm và nhựa PET cứng, tỷ lệ tái chế bắt buộc là 22%, tức doanh nghiệp đưa ra thị trường 100 tấn sản phẩm thì phải tái chế tối thiểu 22 tấn. 

Doanh nghiệp có thể tự tổ chức tái chế hoặc đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ hoạt động tái chế.

Quy định mới cũng siết chặt yêu cầu kỹ thuật đối với hoạt động tái chế. Việc tái chế không chỉ dừng lại ở khâu thu gom đơn thuần mà phải tạo ra các nguyên liệu hoặc sản phẩm có giá trị sử dụng. Chẳng hạn, với bao bì nhựa, quy cách bắt buộc là phải sản xuất ra hạt nhựa thương phẩm hoặc các sản phẩm cụ thể, chứ không được tính các giải pháp như tạo ra mảnh nhựa hay sử dụng làm nhiên liệu đốt.

Với các sản phẩm điện tử có chứa màn hình hoặc bóng đèn thủy tinh, quy trình xử lý bắt buộc phải bao gồm công đoạn tháo dỡ, phân loại và nghiền thủy tinh để tái sử dụng làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác như gạch không nung hoặc bê tông. 


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.