Ảnh minh họa.
Tết đến gần, nhu cầu mua sắm tăng nhưng tâm lý chi tiêu của người dân vẫn rất thận trọng. Trong bối cảnh chi phí nguyên liệu và vận chuyển gia tăng, nhiều doanh nghiệp không chọn tăng giá bán hàng hoá, mà chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ sớm, đa dạng kênh cung ứng và chia sẻ lợi nhuận để giữ giá bán ổn định, giúp người tiêu dùng yên tâm mua sắm trong mùa cao điểm Tết.
Trước áp lực chi phí đầu vào tăng hơn 10% trong khi sức mua chưa phục hồi mạnh, nhiều doanh nghiệp thực phẩm cho biết vẫn chọn giữ giá bán. Để làm được điều đó, doanh nghiệp chủ động sắp xếp lại khâu cung ứng, đa dạng sản phẩm từ phổ thông đến cao cấp, thiết kế phù hợp từng kênh bán, đồng thời đẩy mạnh bán hàng online và livestream để phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết.
Không chỉ thực phẩm, các mặt hàng điện máy - gia dụng cũng bước vào mùa mua sắm Tết với mục tiêu giữ giá ổn định. Nhu cầu tủ lạnh, tivi, thiết bị nhà bếp tăng lên khiến nhiều hệ thống bán lẻ phải chuẩn bị hàng từ sớm.
Trước Tết khoảng 4-5 tháng, nhiều doanh nghiệp đã chủ động làm việc với nhà sản xuất, tăng lượng hàng dự trữ trên 20% để hạn chế biến động giá, qua đó kỳ vọng mức tăng trưởng khoảng 30% trong mùa mua sắm cao điểm.
Các doanh nghiệp cho biết, trọng tâm năm nay không chỉ là đủ hàng mà là giữ giá ổn định trong bối cảnh sức mua còn dè dặt. Dịp Tết, lượng hàng tại các điểm bán tăng gấp 2 - 3 lần, nhiều nơi kéo dài thời gian phục vụ nhưng vẫn không tăng giá.
Theo các chuyên gia, kết quả này đến từ việc chuẩn bị nguồn hàng sớm, đa dạng nguồn cung, ưu tiên sản phẩm giá phù hợp và tối ưu phân phối để giảm chi phí logistics. Giữ giá vì thế trở thành cam kết thiết thực, giúp người tiêu dùng yên tâm mua sắm trong mùa cao điểm.
Bình luận (0)