Đổi mới hoạt động Mặt trận để phục vụ Nhân dân tốt hơn

Các đại biểu cho rằng, để thực hiện tốt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Mặt trận Tổ quốc cần tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức hoạt động.

Theo dõi phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sáng nay (12/5), các đại biểu bày tỏ đồng tình, khẳng định đây là những định hướng rất quan trọng, là kim chỉ nam để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, để đáp ứng yêu cầu, phục vụ Nhân dân tốt hơn trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham dự Đại hội bày tỏ sự trăn trở trước yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cần đưa công tác Mặt trận trở nên thực chất, nhất là nhấn mạnh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc phải lấy niềm tin của Nhân dân làm thước đo cho hiệu quả hoạt động của Mặt trận.

Bà Trương Thị Bích Hạnh (đại biểu Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI) cho rằng ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo đối với công tác mặt trận có ý nghĩa rất sâu sắc. Đó là phải lấy sự hài lòng, sự thụ hưởng của Nhân dân là mục tiêu để đánh giá hiệu quả của các phong trào, các cuộc vận động. "Trong hoạt động của mặt trận, cũng như các tổ chức chính trị - xã hội, chúng tôi xác định phải làm thực, kết quả thực", bà Hạnh nói.

Ông Hồ Thanh Thủy (đại biểu Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI) cho biết: "Tôi tâm đắc nhất là ý kiến phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc phải gần dân, sát dân, phải biến những công việc cụ thể đi vào lòng dân, những công việc đó không phải trên bàn giấy mà phải đi vào thực tiễn cuộc sống của người dân".

Đổi mới hoạt động Mặt trận để phục vụ Nhân dân tốt hơn - Ảnh 1.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI - Ảnh: VGP

Trước yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước, đổi mới hoạt động để gần dân hơn, các đại biểu dự Đại hội cho rằng, đây là điểm nhấn rất quan trọng, giúp nâng tầm hoạt động của Mặt trận, đồng thời góp phần bảo đảm tốt hơn nữa quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

"Một định hướng rất mới, không phải chỉ là từng vụ việc, mà nó gắn với tác động từ khía cạnh chính sách, tức là nâng tầm của giám sát và phản biện xã hội ở tầm chính sách, cơ chế thực hiện xuống đến tổ chức thực thi. Mặt trận làm được việc này thì tôi cho rằng hiệu quả sẽ tăng lên đáng kể", ông Trần Đình Thiên (đại biểu Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI) nhận định.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh (đại biểu Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI) nhấn mạnh: "Nếu chúng ta muốn phản biện thì chúng ta phải có kiến thức chuyên sâu về những lĩnh vực mà chúng ta muốn phản biện. Mặt trận Tổ quốc là một kênh phản biện vô cùng cần thiết và quan trọng, chuyển thông điệp của người dân tới cơ quan có thẩm quyền và đó là cách đi vô cùng hữu hiệu"

"Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định rằng, Nhân dân với Đảng là một sự gắn kết máu thịt và bản thân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải đẩy nhanh tiếp cận với nhân dân. Chúng ta nhìn nhận rằng không phải chỉ có đảng viên mới có tính Đảng, mà Nhân dân có tính Đảng rất cao, vì từ Nhân dân mới có đảng viên để xây dựng một đất nước chủ nghĩa xã hội tốt đẹp", ông Nguyễn Hoài Bắc (đại biểu Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI) cho hay.

Các đại biểu cũng cho rằng, để thực hiện tốt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tinh gọn tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức hoạt động để trở nên hiệu quả hơn dưới mái nhà chung Mặt trận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.