Đối ngoại thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong kỷ nguyên mới

Trong những năm qua, trước bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục có chuyển biến rõ nét, đạt được nhiều kết quả nổi bật, thực chất.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng lần đầu tiên xác định đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; được đặt cùng với quốc phòng và an ninh. Đây là bước phát triển mới trong tư duy đối ngoại của Đảng.

Điều này cũng mang ý nghĩa đặc biệt, yêu cầu một sự dịch chuyển từ trạng thái ngoại giao bảo vệ không gian phát triển sang ngoại giao kiến tạo năng lực phát triển quốc gia, đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của đất nước.

Cách đây khoảng 1 tháng, Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế đã chính thức ra mắt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Cùng với việc ban hành các Nghị quyết 59, Nghị quyết số 06, đây là tín hiệu cho thấy yêu cầu và kỳ vọng mới đối với công tác đối ngoại, nhằm phát huy tối đa vai trò tiên phong, đóng góp lớn hơn nữa vào mục tiêu phát triển được Đại hội XIV của Đảng đề ra.

Theo TS. Tôn Sinh Thành (nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ), Đại hội XIV cùng các nghị quyết đã cho thấy yêu cầu của đối ngoại phải được nâng lên một cách toàn diện cả về mục tiêu, phương hướng và phương châm thực hiện. "Chúng ta phải nâng vị thế của đất nước lên nữa, phải phục vụ cho mục tiêu phát triển đất nước", TS. Tôn Sinh Thành nói.

Đại sứ Bùi Thế Giang (nguyên Phó Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc) cho rằng đã một thời chúng ta tập trung vào đối ngoại bảo vệ không gian phát triển, bảo vệ vị thế phát triển của quốc gia. 

"Bây giờ chúng ta chuyển sang kiến tạo không gian để có sự phát triển của quốc gia. Đó là bước chuyển quan trọng", Đại sứ Bùi Thế Giang nhận định.

Trong những năm qua, trước bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế vẫn tiếp tục có chuyển biến rõ nét, đạt được nhiều kết quả nổi bật, thực chất. Việt Nam tiếp tục duy trì quan hệ cân bằng, ổn định với các đối tác lớn, tham gia sâu rộng vào các cơ chế đa phương, có mạng lưới các hiệp định thương mại tự do rộng lớn và trở thành điểm đến quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao vị thế quốc gia.

Bà Pauline Tamesis (Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam) cho biết: "Vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam là minh chứng trực tiếp cho một chính sách có nguyên tắc, chủ động và hướng tới tương lai. Việt Nam không chỉ là một điểm đến an toàn, hòa bình và năng động, mà còn là một đối tác toàn cầu đáng tin cậy, đóng góp tích cực, định hình và chia sẻ những kinh nghiệm phong phú của mình về xóa đói giảm nghèo, hành chính công và chính phủ số trên toàn cầu".

Tuy nhiên, trong tình hình mới, cùng với giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia - dân tộc, đối ngoại được đặt trước những yêu cầu mới, phục vụ thiết thực hơn cho phát triển đất nước.

Đối ngoại thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong kỷ nguyên mới - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Trên nền tảng những thành tựu đã đạt được, với việc quán triệt thống nhất nhận thức về tình hình và nhiệm vụ mới, đối ngoại Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, nâng cao hiệu quả triển khai, góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mới.

Ngày mai (1/8), Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 sẽ khai mạc. Đây là diễn đàn quan trọng của ngành Ngoại giao được tổ chức định kỳ từ năm 1957, là dịp để cán bộ làm công tác đối ngoại trong và ngoài nước quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, đánh giá tình hình quốc tế, công tác đối ngoại, đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.