Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
Thành lập theo Quyết định số 198 của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo gồm 37 thành viên do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế. (Ảnh: Nhân dân)
Nhấn mạnh đây là phiên họp để khởi động một cơ chế mới, thống nhất phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối và tổ chức thực hiện công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế trong toàn hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Chỉ đạo khẩn trương bắt tay vào những vấn đề trọng tâm trước mắt và lâu dài, một trong số đó là chuẩn bị Đề án chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới.
"Đề án cần phải xác định rõ được lợi ích quốc gia dân tộc trong giai đoạn mới. Đề án không chỉ là tổng hợp các nhiệm vụ đối ngoại hiện có, mà phải trả lời những vấn đề căn bản của đất nước trong giai đoạn mới này, như: Việt Nam cần gì từ thế giới và đóng góp gì cho thế giới; xác lập vị thế thế nào trong cục diện của khu vực và quốc tế; mở rộng không gian phát triển ra sao; bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc bằng phương thức nào. Đề án phải làm rõ các trụ cột đối ngoại đến năm 2030 và tầm nhìn 2045; các đối tác, địa bàn, lĩnh vực ưu tiên; cơ chế chuyển hóa quan hệ chính trị tốt đẹp thành nguồn lực để phát triển (công nghệ, thị trường, nhân lực, tiêu chuẩn quản trị và sức mạnh mềm), đồng thời cũng xác định rõ những cơ chế phối hợp những sản phẩm, lộ trình và thước đo hiệu quả của các công việc này", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo phiên họp. (Ảnh: Nhân dân)
Định hướng chương trình dài hạn giai đoạn 2026-2030, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đối ngoại và hội nhập quốc tế phải chuyển hóa mạnh mẽ, thực chất, thành nguồn lực phát triển đất nước.
Song song với vai trò mở đường, phục vụ trực tiếp mục tiêu phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng yêu cầu cấp thiết hiện nay là xây dựng bằng được năng lực tự chủ chiến lược trong quá trình hội nhập.
"Hội nhập sâu rộng phải gắn liền với củng cố nội lực, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế, đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng, nguồn vốn, công nghệ và đối tác, không để đất nước rơi vào thế bị động, lệ thuộc hoặc bất lợi trong những luật chơi mới. Đây không chỉ là nhiệm vụ của ngành đối ngoại, mà còn là yêu cầu phối hợp giữa cơ quan đối ngoại, quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa, thông tin truyền thông và công tác người Việt Nam ở nước ngoài", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ.
Nhấn mạnh bối cảnh thế giới chuyển biến nhanh, phức tạp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế phải dự báo sớm, tham mưu nhanh, chính xác và hành động chủ động, trong khi yêu cầu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với khát vọng rất lớn, mục tiêu rất cao; đối ngoại và hội nhập quốc tế phải phục vụ trực tiếp hơn cho phát triển, tự chủ chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Bình luận (0)