Đòi nợ thuê núp bóng “mua bán nợ”, thao túng con nợ bằng bạo lực và khủng bố tinh thần

VTV.vn - Núp bóng công ty mua bán nợ, nhiều băng nhóm đòi nợ thuê dùng hợp đồng giả, mạng xã hội và bạo lực để cưỡng ép con nợ.

Núp bóng dưới hình thức các công ty mua bán nợ nhưng thực chất là đòi nợ thuê nhằm cưỡng đoạt tài sản của người dân. Nhiều băng nhóm có tổ chức đang hoạt động công khai với cách thức ngày càng tinh vi, gây nhức nhối trong quần chúng nhân dân bởi những thủ đoạn đòi nợ manh động và tàn nhẫn.

Đòi nợ thuê núp bóng “mua bán nợ”, thao túng con nợ bằng bạo lực và khủng bố tinh thần- Ảnh 1.

70 tỷ đồng là số tiền mà Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín ký kết "hợp đồng mua bán nợ", với thỏa thuận được hưởng tỷ lệ từ 30% đến 50% trên tổng số tiền đòi được.

Hồ Minh Đạt trong vai trò giám đốc đã liên tục chỉ đạo nhiều đối tượng cộm cán về hình sự đe doạ, khủng bố tinh thần thậm chí hành hung các con nợ. Nhiều nạn nhân trong tình trạng hoảng loạn đã cầu cứu đến Đội Trọng án Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hồ Chí Minh.

Trinh sát cho biết, các nhóm này liên tục gọi điện quấy rối vào mọi khung giờ, kể cả rạng sáng. Đồng thời, chúng sử dụng những đối tượng có ngoại hình bặm trợn để gây áp lực tâm lý. ''Thậm chí khi công an xuống chúng còn gây gổ, đưa mấy hợp đồng giả cách ra để nói chuyện'', trinh sát cho biết.

Trung tá Nguyễn Đức Dũng, Điều tra viên Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết: Các hành vi này không chỉ gây áp lực mà còn cản trở hoạt động kinh doanh của nạn nhân, buộc nhiều người phải bỏ trốn hoặc né tránh tiếp xúc. Đến nay đã khởi tố bắt giữ 54 bị can thuộc 7 công ty liên quan đến nhiều công ty đòi nợ như Công ty Được đất Bắc, Công ty mua bán nợ Lê Phong Gia Lai và Công ty mua bán nợ Nhất Tín.

Đòi nợ thuê núp bóng “mua bán nợ”, thao túng con nợ bằng bạo lực và khủng bố tinh thần- Ảnh 2.

Thông qua các tài khoản mạng xã hội cá nhân có hàng triệu lượt người theo dõi, các đối tượng vừa gây áp lực uy hiếp con nợ buộc phải trả tiền vừa "khuếch trương" thanh thế, quảng bá hình ảnh để thu hút những hợp đồng mới. Đặc biệt các đối tượng sử dụng các hợp đồng giả cách tức là hợp đồng dân sự được xác lập một cách giả tạo nhằm che giấu một giao dịch dân sự khác. Các đơn vị chức năng đã thu giữ hàng ngàn hợp đồng vay tiền có tổng dư nợ hàng trăm tỷ đồng cùng nhiều tài liệu có giá trị chứng minh tội phạm và triệu tập, bắt giữ hàng chục đối tượng để khai thác đấu tranh làm rõ các hành vi.

Đại úy Trần Thanh Hậu, Đội phó Đội Trọng án, nhận định: các nhóm cho vay lãi nặng và đòi nợ thuê đã không còn hoạt động công khai như trước mà chuyển hóa sang mô hình công ty mua bán nợ, với phương thức ngày càng tinh vi, có sự liên kết chặt chẽ.

Cơ quan Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần thận trọng, giải quyết các tranh chấp nợ qua tòa án, tránh thuê các nhóm đòi nợ trái phép để tiếp tay cho tội phạm. Đặc biệt nâng cao cảnh giác với các hợp đồng "mua bán nợ" giả. Ngoài ra, không chia sẻ, bình luận hay phát tán các clip, nội dung bôi nhọ con nợ trên mạng xã hội, bởi những hành vi này có thể vi phạm quy định của pháp luật.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.