4 thói quen xấu khi đeo khẩu trang

Café sáng-Thứ năm, ngày 29/04/2021 17:17 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người chăm chỉ đeo khẩu trang nhưng lại có những thói quen xấu vô tình khiến việc đeo khẩu trang không có tác dụng.

1. Kéo khẩu trang xuống dưới cằm

Hành động này đồng nghĩa bề mặt ngoài của khẩu trang sẽ tiếp xúc với mặt, môi dưới, dẫn tới nguy cơ đưa mầm bệnh xâm nhập vào mặt và miệng người dùng.

2. Đeo khẩu trang trên khuỷu tay, cánh tay

Khi vận động, một số người có thói quen đeo khẩu trang trên khuỷu tay, cánh tay. Điều này làm gia tăng nguy cơ đưa mầm bệnh từ khuỷu tay, cánh tay lên mắt, mũi, miệng.

3. Nhét khẩu trang vào túi xách, ví

Thay vì để ở ngoài, nhiều người có thói quen nhét khẩu trang vào túi xách, ví. Việc bạn tiếp xúc với các bề mặt bên ngoài rồi cầm vào túi xách, hay mở ví sẽ biến những vật này thành vật trung gian truyền nhiễm.

4. Đeo khẩu trang vải nhiều lần chưa được giặt sạch

Chất liệu vải không có khả năng chống thấm nên chúng vẫn thấm hút mồ hôi hoặc giọt bắn và trở thành vật dụng tích tụ mầm bệnh.

Nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát trở lại luôn hiện hữu nên người dân cần tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế để kỳ nghỉ lễ được an toàn, trọn vẹn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước