5 điều cần nhớ để thoát hiểm khi cháy ở tòa nhà cao tầng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/10/2015 21:50 GMT+7

VTV.vn - Những cư dân ở các tòa nhà cao tầng cần tự trang bị cho mình những kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ.

Dưới đây là một số kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy ở các tòa nhà cao tầng:

- Khi có cháy, hãy bình tĩnh suy xét, bật hệ thống báo động cháy, dùng các thiết bị chữa cháy có sẵn hỗ trợ dập tắt đám cháy. Nếu không dập được cháy, hãy đóng cửa phòng bị cháy lại.

- Khi thấy có khói lùa vào phòng, hãy dùng vải, giẻ ướt chặn lấy chân cửa. Nếu không tìm thấy lối ra cửa chính, hãy di chuyển ra ban công hoặc mở cửa sổ, gọi người đến cứu.

- Sờ tay vào cửa trước khi mở cửa. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở. Khi mở cửa nên tránh mặt, né người sang một bên đề phòng lửa tạt.

- Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng chăn, áo thấm nước ướt trùm lên người, lên mũi, hạn chế hít khí độc. Bò hoặc đi khom người di chuyển trong vùng có nhiều khói.

- Tìm các lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn hoặc nghe thông báo qua hệ thống truyền thanh. Tuyệt đối không sử dụng thang máy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước