Ai Cập phát hiện hàng trăm cổ vật trong 7 ngôi mộ tại Saqqara

VTV8-Thứ hai, ngày 12/11/2018 15:05 GMT+7

VTV.vn -Sau gần 7 tháng làm việc trên hiện trường, nhóm khảo cổ người Ai Cập vừa phát hiện hàng trăm cổ vật tại 3 ngôi mộ thuộc các triều đại mới và 4 ngôi mộ của triều đại cổ xưa.

Bộ trưởng Bộ Cổ vật Ai Cập Khaled El-Enany cho biết, nhóm khảo cổ đã phát hiện hàng trăm cổ vật tại 3 ngôi mộ thuộc các triều đại mới và 4 ngôi mộ của triều đại cổ xưa tại quần thể Kim tự tháp của Vua Userkaf thuộc khu di tích Saqqara.

Hội đồng tối cao về Cổ vật Ai Cập đánh giá thành công của nhóm khảo cổ là đã khai quật được xác ướp đầu tiên của những con bọ hung trong khu bảo tồn Memphis. 

Hai xác ướp bọ hung khổng lồ với điều kiện bảo quản tốt được tìm thấy bên trong một chiếc quan tài đá vôi hình chữ nhật với nắp hình vòm. Thời Ai Cập cổ đại, bọ hung là biểu tượng của sự hồi sinh. Người Ai Cập cổ đại cho rằng bọ hung là đại diện của thần Mặt trời Khepri.

Ngoài ra, xác ướp của hàng chục con mèo cổ, 100 bức tượng mèo bằng gỗ cùng một bức tượng bằng đồng của nữ thần Mèo Bastet cũng được khai quật.

Cũng tại 7 khu lăng mộ, các nhà khảo cổ phát hiện nhiều bức tượng gỗ mạ vàng với họa tiết hình sư tử, bò và chim ưng, cùng khoảng 1.000 lá bùa hộ mệnh bằng sứ tượng trưng cho nhiều vị thần.

Ai Cập mở cửa ngôi mộ cổ 4.300 năm tuổi Ai Cập mở cửa ngôi mộ cổ 4.300 năm tuổi

VTV.vn - Ai cập bắt đầu mở cửa cho du khách tới tham quan lăng mộ của Mehu - một ngôi mộ đã 4.300 năm tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước