Ấn Độ: Biến khói bụi thành… mực in

VTV9-Thứ ba, ngày 05/06/2018 10:18 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn -Theo WHO, 90% dân số thế giới đang hít thở không khí bẩn. Trước tình trạng này, một công ty ở Ấn Độ đã đề xuất giải pháp mới - biến khí thải từ các máy phát điện thành mực.

Bằng việc gắn thêm một thiết bị dạng ống ở cuối các máy phát điện, thiết bị này sẽ lọc và giữ lại carbon chưa cháy thải ra từ động cơ đốt trong. Lượng muội than này sẽ được xử lý trong một máy khác để biến thành mực in chất lương cao.

Ước tính, thiết bị xử lý có thể giữ lại tới 93% khí thải từ các động cơ đốt trong tiêu chuẩn và chỉ mất khoảng 45 phút để bộ lọc khí thải sản xuất ra 30ml mực - đủ cho một cây bút.

Các nhà nghiên cứu cho biết đây là một quá trình phức tạp nhưng bền vững hơn nhiều so với cách sản xuất mực thông thường, thu hồi được rất nhiều không khí ô nhiễm mà vẫn đảm bảo đủ điện cho người dân sử dụng trong mùa nắng nóng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước