Ấn Độ: Phụ nữ dùng gậy tre đánh nam giới mừng lễ hội sắc màu

VTV9-Chủ nhật, ngày 25/02/2018 17:05 GMT+7

VTV.vn - Lễ hội Holi (lễ hội sắc màu) đang diễn ra tại Ấn Độ với nhiều hoạt động thú vị.

Ngoài ném bột màu vào nhau, một hoạt động khác cũng thú vị không kém, đó là các chị em phụ nữ được phép dùng gậy tre đánh nam giới thoải mái.

Hàng trăm người dân ở thị trấn Barsana, miền Bắc Ấn Độ đã tham dự hoạt động thú vị này, cũng như kỷ niệm lễ hội.

Sở dĩ có hoạt động thú vị này là do theo truyền thuyết kể rằng, vào ngày này nhiều năm về trước, vua Krishna đã đến thăm người yêu Radha của mình và ném các cánh hoa và bột màu trêu chọc cô cùng bạn bè. Vì hành động này, vị vua trẻ đã bị phụ nữ Barsana đánh đuổi.

Lễ hội sắc màu là một trong những lễ hội chính và cổ xưa nhất ở Ấn Độ, thường diễn ra vào mùa Xuân và kéo dài 10 ngày tại Barsana, thuộc tiểu bang Uttar Pradesh.

Lễ hội ném bột mì đầy màu sắc tại Hy Lạp Lễ hội ném bột mì đầy màu sắc tại Hy Lạp

VTV.vn - Người dân ở thị trấn Galaxidi của Hy Lạp, cách thủ đô Athens 215km về phía Tây, đã hòa mình vào sự kiện đầy màu sắc thường được gọi là “Cuộc chiến bột mì”.

.* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước