ASEAN chung tay đối phó với vấn nạn rác thải đại dương

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/08/2019 22:26 GMT+7

VTV.vn - Ô nhiễm đại dương do rác thải, chủ yếu là rác thải nhựa, được xem là thách thức môi trường lớn thứ hai thế giới sau biến đổi khí hậu.

Cuộc "khủng hoảng" rác thải nhựa trên biển đang đòi hỏi cần có sự hành động khẩn cấp, trong đó yêu cầu sự hợp tác của nhiều quốc gia, các khu vực. Chính vì vậy, thời gian gần đây, hàng loạt quốc gia ASEAN như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Việt Nam... đã ban hành các lệnh cấm nhập khẩu rác thải nhựa, nhằm giảm lượng rác thải đổ ra môi trường biển. Tuy nhiên, tất cả các mục tiêu để thành công đều phải có sự góp sức của từng người dân.

Mới đây, hàng trăm người đã cùng chung tay tham gia dọn rác tại bãi biển ở Bandar Lampung, Indonesia. Đây là một sự kiện thường niên được tổ chức từ năm 2010 để giảm thiểu rác thải biển. Chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ, nhóm tình nguyện viên đã thu được 30 tấn rác thải.

Ông Zulkifli - người dân địa phương cho hay: "Mưa kéo trôi rác ra biển nhưng khi gió biển thổi vào, rác lại bị đẩy về. Đôi khi chúng tôi đi đánh bắt cá, rác cũng vướng vào những lưới đánh bắt."

"Nói về rác thải cũng phải nói tới vấn đề bền vững. Chúng ta cần lên kế hoạch nhiều hơn cho những chiến dịch làm sạch biển, không chỉ là làm sạch biển trong một ngày phát động", anh Hendrawan - nhà hoạt động môi trường cho hay.

ASEAN là khu vực có nhiều bãi biển đẹp nổi tiếng thế giới nhưng đang đứng trước nguy cơ bị tàn phá vì rác thải. Với đường bờ biển dài, nguồn tài nguyên ven biển phong phú, đi cùng với các dịch vụ du lịch sinh thái, nếu môi trường biển bị hủy hoại, ASEAN sẽ đứng trước nguy cơ mất đi một nguồn thu lớn từ hoạt động kinh tế biển trong khi nhiều người lao động phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp.

Chính vì vậy, để giải quyết tình trạng rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa, các chiến dịch kêu gọi giảm sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần đã được các Chính phủ phát động. Nhận thức về việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần đang dần thay đổi.

Tại một quán cà phê ở Bintaro, Indonesia, ông chủ của quán đã chuyển sang dùng giấy để gói đồ. "Chúng tôi muốn góp phần giảm hoặc giải quyết các vấn đề về rác thải nhựa. Chúng tôi cũng muốn hợp tác với các cộng đồng và các tổ chức để nâng cao ý thức cho người dân về giảm rác thải nhựa", ông ADI Asmawan - Chủ cửa hàng cà phê cho hay.

Rõ ràng để hoạt động chống rác thải nhựa hiệu quả hơn đó không chỉ là trách nhiệm của Chính phủ, mà cần cả sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và trên hết là ý thức của mỗi người dân.

Chung tay hành động với các nước trên thế giới, Việt Nam đã và đang tích cực đề xuất các sáng kiến và tham gia các cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực để giải quyết vấn đề rác thải nhựa. Nhưng để việc "Nói không với rác thải nhựa" lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và mang lại hiệu quả cao nhất, mỗi người, mỗi gia đình cần phải thay đổi thói quen sinh hoạt của mình.

Thái Lan phát triển robot thông minh để thu gom rác thải nhựa Thái Lan phát triển robot thông minh để thu gom rác thải nhựa

VTV.vn - Thái Lan đang phát triển một loại robot có trí tuệ nhân tạo để thu gom rác thải nhằm ngăn chặn các túi nhựa trôi ra biển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước