Bác sĩ già gần 30 năm khám bệnh không lấy tiền

PV-Thứ tư, ngày 19/02/2020 17:37 GMT+7

VTV.vn - Dù đã ngoài 80 nhưng bác sĩ Nguyễn Văn Chương vẫn cần mẫn với công việc khám chữa bệnh cứu người.

Sinh ra trong nghèo khó, những ngày công tác lại tiếp xúc với nhiều công nhân lao động, bác sĩ Nguyễn Văn Chương hiểu hơn ai hết nỗi khổ của người nghèo khi mắc bệnh mà không có tiền chữa trị. Vì vậy, sau khi về hưu, thay vì làm ở nơi có thu nhập cao hoặc nghỉ ngơi, an nhàn bên con cháu, năm 1992, ông mở phòng khám nhân đạo tại nhà riêng nhằm giúp người dân chữa bệnh với chi phí thấp nhất.

"Tôi vốn dĩ xuất thân từ nhà nghèo, trong quá trình công tác tiếp xúc nhiều với bệnh nhân là công nhân, nông dân, thấy nhiều người khổ quá nên sau khi về hưu tôi quyết định mở phòng khám nhân đạo. Giúp người chính là giúp mình. Cái lẽ sống của tôi là như thế", bác sĩ Chương chia sẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước