Bang New York (Mỹ) ra luật bỏ tù cha mẹ nếu con bắt nạt bạn bè

VTV9-Thứ bảy, ngày 02/12/2017 21:52 GMT+7

(Ảnh minh họa: Scholastic)

VTV.vn - Hội đồng TP Bắc Tonawanda, bang New York, Mỹ vừa thông qua luật mới về việc bỏ tù cha mẹ nếu con bắt nạt bạn bè.

Luật mới được ban hành với mong muốn chấm dứt tình trạng bắt nạt đang nhức nhối trong khu vực. Theo đó, nếu một đứa trẻ bị phát hiện bắt nạt hoặc tấn công học sinh khác, bố mẹ sẽ phải nộp 250 USD, ngồi tù tối đa 15 ngày hoặc nhận cả hai hình phạt.

Hội đồng thành phố Bắc Tonawanda đã bỏ phiếu thông qua việc đưa thêm các tội danh gồm: bắt nạt, ức hiếp và phần trách nhiệm của cha mẹ. Luật cũng quy trách nhiệm cho phụ huynh nếu con ở ngoài sau giờ giới nghiêm của thành phố. Các bậc phụ huynh hy vọng, luật mới của thành phố sẽ giúp bảo vệ trẻ khỏi bị thương.


Bắt nạt học đường gây hậu quả nghiêm trọng về tinh thần Bắt nạt học đường gây hậu quả nghiêm trọng về tinh thần

VTV.vn - Bắt nạt học đường là vấn đề xảy ra giữa các em học sinh với nhau, không phải giữa người lớn với trẻ em, gây hậu quả nghiêm trọng về tinh thần.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước