Báo động tình trạng tai biến mạch máu não ở trẻ em

Thanh Tâm-Thứ bảy, ngày 20/08/2011 08:05 GMT+7

Từ lâu, nhiều người vẫn cho rằng chỉ có người lớn mắc các chứng tai biến mạch máu não hoặc xuất huyết não, chứ trẻ em thì không. Đây là một quan niệm hết sức sai lầm, bởi thực tế hiện nay số trường hợp trẻ em bị xuất huyết não đang tăng cao với tỉ lệ mắc bệnh khoảng 30%. Và đã có nhiều trường hợp trẻ bị tử vong vì không được phát hiện sớm và chữa trị kịp thời.

Ảnh minh hoạ

Theo số liệu của Bệnh viện Nhi Đồng 1 và 2 TP.HCM cũng như bệnh viện Chợ Rẫy, mỗi năm các bệnh viện này phải tiếp nhận khoảng trên 100 lượt bệnh nhi nhập viện với các triệu chứng của tai biến mạch máu não dạng xuất huyết. Hầu hết các cháu khi nhập viện đều có các triệu chứng như nhức đầu, kèm ói, hoặc nặng hơn là lơ mơ. Và ít người biết rằng đây chính là dấu hiệu của xuất huyết dị dạng mạch máu não, chính vì vậy trẻ thường nhập viện ở giai đoạn muộn. Hầu hết các trường hợp phải điều trị rất lâu, thậm chí đến 2 năm sau.

Trường hợp của bé Nguyễn Ngọc Ánh, Hà Nội, dù đã được điều trị sớm nhưng sau 2 tuần điều trị nội khoa, bé vẫn phải thực hiện can thiệp nội mạch bằng ống thông nhỏ từ đùi đưa lên não để phát hiện khối dị dạng mạch máu não mới có thể điều trị dứt điểm.

Với những tiến bộ hiện nay, tai biến mạch máu não ở trẻ nhỏ đã có thể điều trị bằng phương pháp phẫu thuật, can thiệp nội mạch và xạ phẫu bằng dao gamma xuất liều cao. Tuy nhiên, do triệu chứng không rõ ràng, cùng tâm lý chủ quan của phụ huynh nên đã có rất nhiều trường hợp trẻ bị tử vong, hoặc tổn thương não, thần kinh là rất lớn.

Với tỉ lệ khoảng 30% trẻ có thể bị tai biến như hiện nay, các bậc phụ huynh cần lưu ý bệnh lý này khi trẻ có những triệu chứng nhức đầu dữ dội kèm nôn ói thì phải đưa ngay đến cơ sở chuyên khoa, để được điều trị kịp thời tránh những hậu quả đáng tiếc cho trẻ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước