Bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái: Khoảng trống pháp luật và dịch vụ hỗ trợ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/09/2018 21:39 GMT+7

VTV.vn - Sáng 24/9, tọa đàm "Bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái: Khoảng trống pháp luật và dịch vụ hỗ trợ" đã diễn ra tại TP.HCM.

Buổi tọa đàm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) tổ chức.

Tọa đàm "Bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái: Khoảng trống pháp luật và dịch vụ hỗ trợ" là cơ hội để các nhà quản lý nhìn lại những khoảng trống trong pháp luật liên quan đến việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bị bạo lực và cả người gây bạo lực. Hiện các cơ quan chức năng đang nỗ lực hoàn thiện chính sách, phê duyệt những chương trình, đề án như Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn tới năm 2030.

Bên cạnh đó, một số mô hình như: nhà tạm lánh tại cộng đồng, cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới, trung tâm công tác xã hội cung cấp dịch vụ bình đẳng giới, trường học an toàn không bạo lực… đã được triển khai.

Bạo lực tình dục - Tảng băng chìm trong nhiều gia đình Bạo lực tình dục - Tảng băng chìm trong nhiều gia đình

Nạn bạo hành tình dục vẫn đang diễn ra âm thầm, nhức nhối ngay ở nơi mà mọi người thường cho là an toàn và ấm áp nhất - đó là gia đình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước