Bão mặt trời đổ bộ vào trái đất

Ngọc Anh-Chủ nhật, ngày 15/07/2012 11:00 GMT+7

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, một trận bão mặt trời sẽ đổ bộ vào trái đất trong dịp cuối tuần này.

Đài quan sát hoạt động năng lượng Mặt trời của NASA hôm thứ 5 vừa qua đã chụp được được luồng lửa phóng ra từ Mặt trời. NASA cho biết luồng lửa này đang lao về phía trái đất với vận tốc hơn 1300 km / giây. Các chuyên gia cho biết vào khoảng 13h GMT hôm 14/7, tức 20h giờ Việt Nam, đợt bão mặt trời này sẽ vào tới Trái đất.

Tuy nhiên, các nhà khoa học đã trấn an rằng không cần quá lo lắng về trận bão mặt trời này, vì theo dự báo nó sẽ chỉ gây ra các tác động nhỏ tới mạng lưới điện và hệ thống viễn thông.
Khu vực biên giới giữa Mỹ và Canada và khu vực Bắc Âu là những vùng có thể quan sát được rất rõ những chùm ánh sáng ở vùng cực hay còn gọi là hiện tượng cực quang rực rỡ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước