Bảo tồn gốm Khmer Campuchia

Thạch Thông - Minh Đầy-Thứ ba, ngày 14/04/2015 11:42 GMT+7

VTV.vn - Để khôi phục lại nghệ thuật làm gốm Khmer, một người Bỉ đã đến cố đô Angkor, tỉnh Siem Reap, Campuchia để thành lập Trung tâm nghệ thuật gốm Khmer.

Đồ gốm ở Campuchia đã có từ lâu đời và phát triển mạnh nhất là vào thời kỳ đế chế Angkor, gần 1000 năm trước. Nhưng do chiến tranh, đặc biệt là thời kỳ Pol Pot, nghề gốm ở Campuchia hầu như bị mai một hẳn.

Để khôi phục lại nghệ thuật làm gốm Khmer, ông Serge Rega, một người Bỉ đã đến cố đô Angkor, tỉnh Siem Reap, Campuchia để thành lập Trung tâm nghệ thuật gốm Khmer. Hiện Trung tâm đã sản xuất được gần 100 sản phẩm gốm các loại, cả gốm Khmer giả cổ và các sản phẩm gốm nghệ thuật Khmer đương đại. Các sản phẩm tại đây được lên khuôn, nung, tráng men và vẽ hoàn toàn bằng tay do các nghệ nhân và các người thợ lành nghề bản địa đảm trách.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước