Bảo tồn tòa nhà gỗ cổ lớn nhất châu Âu

Nga Nguyễn (VTV9)-Thứ ba, ngày 29/05/2018 11:15 GMT+7

(Ảnh: In One Blog)

VTV.vn - Tòa nhà bằng gỗ lớn nhất châu Âu và là tòa nhà lớn thứ hai trên thế giới có thể sẽ được trùng tu sau khi lọt vào danh sách di sản bị đe dọa tuyệt chủng.

Tọa lạc trên hòn đảo ở ngoài khơi Istanbul, Tây Ban Nha, tòa nhà bằng gỗ lớn nhất châu Âu và là tòa nhà lớn thứ hai trên thế giới nằm trên đỉnh ngọn đồi ở quần đảo Princes, cách trung tâm Istanbul khoảng 90 phút đi phà. Nơi này từng là trại mồ côi, từ những năm 1960 đã bị bỏ hoang và đang có nguy cơ bị đổ sập.

Tòa nhà có 6 tầng, được xây dựng vào thế kỷ 19 để làm khách sạn, sòng bạc hạng sang dành cho giới nhà giàu châu Âu. Tuy nhiên, nơi này vẫn không được cấp phép hoạt động. Đến năm 1903, tòa nhà được bán cho chủ một ngân hàng giàu có ở Hy Lạp và trở thành trại trẻ mồ côi. Nơi này từng chăm sóc cho 5.800 trẻ mồ côi theo chính thống Hy Lạp cho đến khi bị đóng cửa vào năm 1964. 

Nhật Bản sẽ xây tòa nhà chọc trời bằng gỗ cao nhất thế giới Nhật Bản sẽ xây tòa nhà chọc trời bằng gỗ cao nhất thế giới

VTV.vn - Một công ty lâm nghiệp ở Nhật Bản vừa tiết lộ dự án xây dựng tòa nhà chọc trời bằng gỗ cao 350m tại thủ đô Tokyo.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước