Bảo tồn và phát huy giá trị lễ cúng thần lúa của người Chơ-ro

PV - Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai

21/07/2024 06:11 GMT+7

VTV.vn - Lễ Sayangva của người Chơ-ro đang được Đồng Nai xây dựng hồ sơ đề nghị ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ cúng thần Lúa hay là Mừng lúa mới được tổ chức hằng năm từ 15 tháng 2 đến 15 tháng 3 âm lịch. Đây là lễ hội truyền thống lớn nhất lại mang những nét độc đáo riêng – đề cao tinh thần đoàn kết trong cộng đồng của người dân tộc Chơ-ro.

Lễ hội Sayangva là một nét sinh hoạt văn hoá rất độc đáo của người Chơ-ro còn được bảo lưu. Tín ngưỡng nguyên thuỷ của dân tộc Chơ-ro là thờ đa thần với quan niệm mọi vật đều có linh hồn. Một trong các thần được người Chơ-ro xem trọng nhất là thần lúa tức Yangva được cúng định kỳ hàng năm. Già làng và bà con mang các lễ vật như rượu cần, cơm lam, thịt heo, gà, vịt... tổ chức lễ tạ ơn thần linh đã cho một mùa bội thu và cầu xin mưa thuận gió hòa để mùa vụ năm sau nhà nhà được no đủ. 

Từ năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai đã triển khai xây dựng hồ sơ khoa học Lễ hội Sayangva của người Chơ-ro ở Đồng Nai theo quy định để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cơ quan chức năng tiếp thu ý kiến đóng góp của các đơn vị, đồng thời rõ một số nội dung trong hồ sơ như: Làm rõ tính cấp thiết, lý do chọn Lễ hội Sayangva để đề nghị ghi danh; định hướng bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội sau khi được ghi danh; đối với phim tư liệu cần dàn dựng, xây dựng bố cục theo hồ sơ lễ hội, chi tiết hơn phần lễ và phần hội. Bên cạnh đó, việc bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội phải xem xét gìn giữ các yếu tố phù hợp, những yếu tố chưa phù hợp phải có sự điều chỉnh… 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.