Ở hầu hết mọi người, bệnh toxoplasmosis không gây ra bất kỳ triệu chứng nào. Nhưng đối với một số người, nhiễm trùng có thể nghiêm trọng. Theo một kết quả nghiên cứu của Úc cho thấy có 125.000 người mắc bệnh toxoplasmosis ở nước này mỗi năm, tuy nhiên, nhiều người trong số họ không bao giờ biết mình mắc bệnh này.
Bệnh Toxoplasmosis là một bệnh nhiễm trùng do ký sinh trùng có tên Toxoplasma gondii gây ra. Bệnh Toxoplasmosis có liên quan chặt chẽ với mèo - mèo nhiễm bệnh do ăn phải loài gặm nhấm hoặc chim bị nhiễm bệnh và sau đó có thể truyền bệnh sang người. Và trong khi người nuôi mèo xử lý phân mèo thì đây chính là một cách lây nhiễm ký sinh trùng. Ngoài ra, một con đường lây nhiễm phổ biến khác ở người lớn là ăn thịt sống hoặc chưa nấu chín mà thịt bị nhiễm Toxoplasma.
Theo nghiên cứu được công bố vào năm 2019 của Úc thì nghiên cứu này nhấn mạnh tỷ lệ nhiễm Toxoplasma cao trong một số loại thịt được bán trong các siêu thị ở Úc.
Vậy bệnh toxoplasmosis nguy hiểm như thế nào?
Trong 80% trường hợp, bệnh toxoplasmosis không gây ra bất kỳ triệu chứng nào. Tuy nhiên, bệnh này không những không có cách chữa trị mà ký sinh trùng còn có thể gây ra các bệnh nhiễm trùng tiềm ẩn tồn tại suốt đời và có thể tái hoạt động ở một giai đoạn nào đó của người bị nhiễm.
Đối với những người khác, hiện tượng của bệnh có thể giống như bệnh cúm với các triệu chứng bao gồm nhức đầu, đau cơ, sốt và sưng hạch.
Ở những người bị suy giảm miễn dịch, ví dụ như những người đang điều trị ung thư, bệnh toxoplasmosis có thể nghiêm trọng hơn – nó có thể gây ra bệnh não hoặc phổi nghiêm trọng. Bệnh toxoplasmosis cũng có thể ảnh hưởng đến mắt, gây ra tình trạng viêm võng mạc - ngay cả ở những người có hệ miễn dịch khỏe mạnh.
Giáo sư Justine Smith, bác sĩ nhãn khoa và nhà khoa học thị giác của Úc, cho biết: "Viêm võng mạc tiếp tục là căn bệnh phổ biến nhất do nhiễm Toxoplasma gây ra".
Một nghiên cứu mới của Đại học Flinders cho thấy phụ nữ có nhiều khả năng mắc bệnh toxoplasmosis tái phát hơn nam giới. Căn bệnh này có thể làm tổn thương võng mạc dần dần và dẫn đến mất thị lực.
Giáo sư Smith, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết một cách chi tiết hơn: "Lần đầu tiên, chúng tôi cho thấy các triệu chứng của bệnh toxoplasmosis khác nhau không chỉ tùy thuộc vào độ tuổi và sức khỏe của người nhiễm bệnh mà còn phụ thuộc vào giới tính của họ".
Toxoplasmosis và những thay đổi trong hành vi
Ký sinh trùng Toxoplasma có thể lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể ngoài võng mạc, bao gồm cả não của người bị nhiễm. Theo Giáo sư Vi sinh vật học Enzo Palombo của Đại học Công nghệ Swinburne cho biết: "Toxoplasmosis là một căn bệnh kỳ lạ vì nó có thể thay đổi hành vi".
"Ví dụ, nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi chuột mắc bệnh, chúng dường như không còn sợ mèo và những kẻ săn mồi khác, khiến chúng có nhiều khả năng tham gia vào các hoạt động và hành vi làm tăng khả năng bị bắt" - Giáo sư Palombo nói thêm.
Toxoplasmosis cũng có thể làm tăng hành vi chấp nhận rủi ro ở người, với một số phát hiện cho thấy mối liên hệ giữa nhiễm Toxoplasma và nguy cơ tai nạn xe hơi và lạm dụng ma túy cao hơn.
Nhiễm toxoplasmosis khi mang thai
Nếu người mắc bệnh toxoplasmosis lần đầu tiên khi đang mang thai thì người này có thể truyền bệnh sang thai nhi. Trong giai đoạn đầu của thai kỳ, bệnh toxoplasmosis có thể gây tổn thương não và rối loạn gan, mắt và lá lách ở em bé. Xa hơn, nó có thể gây nhiễm trùng liên tục ở mắt của bé.
Toxoplasmosis có thể được ngăn ngừa?
Hiện chưa có chủng ngừa bệnh toxoplasmosis, vì vậy, bên cạnh việc thực hành chế biến thực phẩm an toàn, bạn có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau để giúp ngăn ngừa nhiễm trùng:
Nấu chín kỹ thịt và tránh ăn các món thịt tái hoặc tái vừa.
Rửa sạch tất cả các loại rau để loại bỏ hết vết bẩn.
Luôn đeo găng tay khi làm vườn.
Nếu bạn nuôi mèo, hãy đảm bảo khay vệ sinh được dọn sạch hàng ngày, đeo găng tay khi làm việc và rửa tay kỹ sau khi hoàn thành.
Bình luận (0)