Bị điếc và gần như mù, ốc sên tìm kiếm “nửa kia” của mình như thế nào?

Theo Dân trí-Thứ tư, ngày 28/08/2019 10:30 GMT+7

VTV.vn - Quá trình sinh sản của loài ốc sên tràn ngập những điều thú vị, ngay từ cách chúng tìm kiếm bạn tình, làm quen với nhau cho đến màn giao phối kỳ quặc bậc nhất thế giới.

Ốc sên là loài động vật lưỡng tính: Sở hữu cả cơ quan sinh dục đực và cơ quan sinh dục cái trên cơ thể nhưng lại không thể tự thụ thai, do đó quá trình sinh sản của loài động vật này diễn ra hết sức đặc biệt.

Để bắt đầu, hai con sốc sên sẽ dùng một bộ phận nhọn gọi là "mũi tên tình yêu" để đâm vào cơ thể đối phương. Mục đích của việc này là phóng một loại chất nhờn vào tử cung bạn tình, bên trong chất nhờn này có chứa hormone làm tăng khả năng sống sót của tinh trùng, khi quá trình giao phối xảy ra.

Những bước tiếp theo của màn giao phối đầy thú vị này sẽ diễn ra như thế nào? Tất cả sẽ được giải mã trong video dưới đây:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước