"Bí mật vàng" được ẩn giấu trong ngôi mộ thầy cúng 4.000 năm tuổi

Mai Linh (theo Live Science)-Thứ tư, ngày 21/12/2022 10:41 GMT+7

(Ảnh: Antiquity)

VTV.vn - Các công cụ bằng đá được tìm thấy trong một ngôi mộ 4.000 năm tuổi gần Stonehenge có dấu vết của vàng trên bề mặt.

Vào thế kỷ 19, một ngôi mộ có niên đại 4.000 năm gần Stonehenge đã được khai quật. Ngôi mộ này có chứa hai bộ hài cốt với những món đồ tùy táng đặc biệt, được mô tả giống trang phục của thầy cúng. Do đó, báo cáo năm 1801 cho rằng ngôi mộ thuộc về một thầy cúng và vợ của ông. Một phân tích mới đây cho thấy rằng những công cụ bằng đá trong mộ kể trên có dấu vết của vàng trên bề mặt, cho thấy chúng có thể là công cụ để chế tác một số kim loại quý.

Vậy, những hài cốt trong ngôi mộ này là thầy cúng hay là thợ kim hoàn? Trong bài công bố ngày 15/12 vừa qua về phát hiện kể trên, các nhà khoa học đã nhận xét rằng: “Những đồ tạo tác trong ngôi mộ phản ánh sự phức tạp của các bản sắc cổ xưa cũng như sự liên hệ giữa những vai trò như thầy cúng, thợ kim hoàn. Một người có thể không chỉ đại diện cho một vai trò duy nhất”.

Timothy Darvill, một nhà khảo cổ học tại Đại học Bournemouth ở Vương quốc Anh cho biết: “Chúng ta có xu hướng nghĩ về con người theo những phạm trù đơn giản như thầy cúng, thợ kim hoàn, pháp sư, một người quan trọng…Trên thực tế, cách tiếp cận hiện đại của phương Tây này nên được đặt sang một bên khi chúng ta tìm hiểu về cuộc sống vào đầu thiên niên kỷ thứ hai trước Công nguyên”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước