Bị ngã tại nhà khi làm việc online cũng là... gặp tai nạn lao động

Theo Dân trí-Thứ hai, ngày 21/02/2022 22:16 GMT+7

VTV.vn - Một người đàn ông tại Đức bị ngã gãy lưng khi di chuyển từ giường ngủ tới bàn làm việc đã được tòa án xác định là gặp phải... tai nạn lao động.

Một tòa án tại Đức vừa đưa ra phán quyết rằng một người đàn ông bị ngã cầu thang khi đang di chuyển từ phòng ngủ tới phòng làm việc tại nhà có quyền được nhận tiền bảo hiểm tai nạn lao động. Theo tòa án, người đàn ông này bị ngã khi đang thực hiện việc di chuyển để phục vụ công việc.

Người đàn ông này vốn làm việc tại nhà, khi bị ngã, anh đang di chuyển từ phòng ngủ để tới phòng làm việc nằm ở tầng dưới. Trong khi bước đi trên cầu thang, người đàn ông này đã bị ngã và bị gãy lưng.

Sự việc đã được đưa ra tòa để tòa án xác định xem đây có thể gọi là một vụ tai nạn lao động hay không. Sau cùng, phán quyết của tòa án cấp cao tại Đức đã được đưa ra và thu hút sự quan tâm của cả các tờ tin tức quốc tế.

Tòa án cho biết rằng vì tính chất công việc có thể làm việc từ xa, nên người đàn ông được giữ kín danh tính này vẫn thường làm việc tại nhà. Công ty bảo hiểm ký hợp đồng với cơ quan của người đàn ông này ban đầu đã từ chối chi trả số tiền bảo hiểm tai nạn lao động mà người đàn ông này cho rằng mình xứng đáng được nhận.

Vụ việc đã được đưa ra xét xử ở hai phiên tòa thuộc cấp địa phương nhưng không đi đến thống nhất về quan điểm xung quanh cú ngã của người đàn ông. Sau cùng, vụ việc được đưa lên tòa án cấp cao, phán quyết cuối cùng do tòa đưa ra đã khẳng định rằng đây chính là một vụ tai nạn lao động.

Ở nhiều quốc gia, các công ty có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi cho người lao động bất kể họ đang làm việc trong không gian nào. Quyết định của tòa án tại Đức còn khẳng định rằng mức tiền mà phía bảo hiểm chi trả cho người đàn ông trong sự việc này phải tương đương với mức chi trả cho người lao động gặp tai nạn tại cơ quan.

Ngành xây dựng có tỷ lệ tai nạn lao động cao nhất Ngành xây dựng có tỷ lệ tai nạn lao động cao nhất

VTV.vn - Theo thống kê, ngành xây dựng đang là ngành có tỷ lệ tai nạn lao động cao nhất, chiếm tổng số 31% các vụ tai nạn lao động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước