Bị tạm giữ gần 3 tháng vì mang 3 chai mật ong đến Mỹ

Tường Vy (VTV8)-Thứ sáu, ngày 30/08/2019 11:16 GMT+7

Ông Leon Haughton. (Ảnh: Daily Mail)

VTV.vn - Một người đàn ông gốc Jamaica đã bị tạm giữ đến gần 3 tháng tại Mỹ do mang theo 3 chai mật ong tới “xứ sở cờ hoa”.

Ông Leon Haughton, 45 tuổi, người gốc Jamaica, sống tại bang Maryland (Mỹ) trong 10 năm. Ông đã quay trở về quê thăm gia đình và mua 3 chai mật ong bán bên đường ở Jamaica để đem đến Mỹ. Khi xuống sân bay quốc tế Baltimore-Washington, các nhân viên hải quan Mỹ cho rằng 3 chai mật ong này chứa chất kích thích Methamphetamine. 

Dù ông Leon Haughton đã khẳng định đó là mật ong và đảm bảo không mang theo chất gây nghiện, ông vẫn bị bắt giữ. Ông Leon Haughton chỉ được trả tự do sau 82 ngày tạm giữ vì các kết quả xét nghiệm cho thấy, ông đã thành thật và chỉ mang theo mật ong.


Mang trứng vịt lộn vào Singapore, một người Việt bị phạt 5.000 USD Mang trứng vịt lộn vào Singapore, một người Việt bị phạt 5.000 USD

VTV.vn - Một người phụ nữ 63 tuổi bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Changgi hồi tháng 9/2018 khi an ninh sân bay phát hiện bà vận chuyển 490 quả trứng vịt lộn vào Singapore.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước