Nữ du học sinh Việt bị bắt vì mang nem chua vào Nhật Bản

Tường Vy (VTV8)-Thứ ba, ngày 23/07/2019 17:30 GMT+7

Du học sinh Linh bị bắt. (Ảnh: ANN News)

VTV.vn - Ngày 23/7, cảnh sát Nhật Bản thông báo đã bắt giữ một cô gái có quốc tịch Việt Nam tại sân bay quốc tế Tokyo hồi tháng 6/2019.

Nữ du học sinh này đã bị bắt với cáo buộc vi phạm Luật Kiểm dịch của Nhật Bản vì mang nem chua dính virus tả lợn châu Phi vào đất nước này. Thông báo từ cảnh sát Nhật Bản cho biết: Cô gái bị bắt giữ tên là Hắc Thị Phương Linh, 23 tuổi, một lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản. Cô gái này đã mang 350 nem chua và 360 quả trứng vịt lộn tới sân bay quốc tế Tokyo hôm 13/6. Kết quả xét nghiệm cho thấy, số nem chua mà Linh mang vào sân bay Nhật Bản bị nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi.

Cảnh sát nghi ngờ nữ du học sinh này làm việc cho đường dây nhập lậu thực phẩm vào Nhật Bản. Đây là trường hợp buôn lậu thịt chứa virus dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại nước này.


Dịch tả lợn bùng phát mạnh, Nhật Bản ngừng xuất khẩu thịt lợn Dịch tả lợn bùng phát mạnh, Nhật Bản ngừng xuất khẩu thịt lợn

VTV.vn - Do bùng phát dịch tả lợn, Nhật Bản sẽ tiêu hủy 610 con lợn trong khu vực dịch bệnh, đồng thời ngừng xuất khẩu thịt lợn trong thời gian tối thiểu là 3 tháng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước