Buổi sáng ở làng miến Cự Đà, Thanh Oai (Hà Nội)

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 12/10/2018 08:59 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam thức giấc sáng nay (12/10) sẽ đưa quý vị đến với làng cổ Cự Đà, nằm ven dòng sông Nhuệ, để cùng tìm hiểu về nghề làm miến truyền thống nơi đây.

Miến là một loại thức phẩm rất phổ biến và quen thuộc đối với người Việt Nam. Trên khắp cả nước có rất nhiều nơi sản xuất miến, từ đủ các loại nguyên liệu khác nhau. Trong đó, miến được làm từ củ dong riềng của làng Cự Đà, huyện Thanh Oai, Hà Nội có thể coi là nổi tiếng hơn cả. 

Để làm ra những sợi miến thơm ngon, người thợ ở đây phải bắt đầu công việc từ sáng sớm tinh mơ, sao cho kịp đưa miến ra phơi nắng sớm. 

Khám phá quán cắt tóc vỉa hè của cụ bà 80 tuổi ở Hà Nội Khám phá quán cắt tóc vỉa hè của cụ bà 80 tuổi ở Hà Nội

VTV.vn - Cùng phóng viên VTV ghé thăm quán cắt tóc di động trên vỉa hè của cụ bà 80 tuổi ở Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước