Cá Blue Tang nổi tiếng nhờ phim "Đi tìm Dory"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 04/07/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Sự thành công của “Đi tìm Dory” một lần nữa tạo nên cơn sốt trong thị trường cá cảnh Canada. Chỉ trong 1 tháng, nhu cầu mua cá Blue Tang ở Ontario tăng từ 100 đến 300%.

Năm 2003, khi bộ phim “Đi tìm Nemo” ra mắt công chúng, loài cá hề với màu cam sọc trắng trở thành loài cá cảnh “hot” nhất.

Khi nhà sản xuất Pixar chính thức tung ra phần 2 của bộ phim này có tên gọi “Đi tìm Dory”, trong đó, nhân vật chính là cô cá hay quên Dory, thuộc loài cá Blue Tang với thân hình dẹt, màu xanh sọc vàng.

Bộ phim hoạt hình “Đi tìm Dory” mới ra mắt đã giúp loài cá Blue Tang trở nên nổi tiếng khắp thế giới, đặc biệt là Canada nhưng điều đó cũng đẩy loài cá này đến nguy cơ tuyệt chủng.

Tổ chức quyền động vật cho biết cá Blue Tang rất khó nuôi và không dành cho những người không am hiểu về cá cảnh. Hơn nữa, những người nuôi sẽ bỏ rơi chúng khi cơn sốt qua đi. Hiện tại, các nhóm bảo vệ động vật Ontario đang nỗ lực phối hợp với các nhà môi trường để bảo tồn loài cá Blue Tang này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước