Cá voi chết vì nuốt 40 kg rác thải nhựa

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/03/2019 14:47 GMT+7

Một túi nylon to trong bụng cá voi. Ảnh: National Geographic.

VTV.vn - Các nhà hoạt động vì môi trường tại Philippines phát hiện xác 1 con cá voi mũi khoằm trôi dạt vào vùng biển Davao. Trong dạ dày của nó chứa tới 40 kg rác thải nhựa.

Theo các nhà khoa học, con cá voi dài gần 5m này đã bị chết đói do không thể ăn được vì dạ dày của nó chứa lượng rác thải nhựa quá lớn.

Nhà chức trách địa phương đã tiến hành mổ xác con cá voi và phát hiện bên trong có túi đựng thực phẩm và 16 vỏ bao gạo.

Vụ việc diễn ra vài tuần sau khi một báo cáo được công bố cho thấy Philippines đã sử dụng một lượng "khổng lồ" đồ nhựa dùng một lần, trong đó có gần 60 tỷ túi nylon/năm.

Năm 2018, một chú cá nhà táng đã bị chết tại Indonesia với 6 kg rác thải nhựa trong dạ dày.

Việt Nam xếp thứ 4 trên thế giới về xả rác thải nhựa ra biển Việt Nam xếp thứ 4 trên thế giới về xả rác thải nhựa ra biển Thế giới tuyên chiến với rác thải nhựa Thế giới tuyên chiến với rác thải nhựa Ô nhiễm rác thải nhựa: “Sự trả thù” của những thứ bị vứt đi Ô nhiễm rác thải nhựa: “Sự trả thù” của những thứ bị vứt đi

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước