Cách xử trí với người ngộ độc rượu

Nguyệt Ánh (cuocsongthuongngay@vtv.vn), icon
07:01 ngày 27/12/2014

Say rượu chính là một dạng của ngộ độc rượu. Nếu tình trạng này trầm trọng, bệnh nhân có thể tử vong.

Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2015 đang đến gần, cùng kế hoạch nghỉ ngơi, bên bữa cơm quây quần, không khí vui vẻ, khó có thể thiếu chén rượu hay cốc bia. Tuy nhiên, uống quá chén dễ dẫn đến say rượu.

Rượu đảm bảo chất lượng cũng được khuyến cáo không nên uống nhiều, bởi nguy hại đến sức khỏe.

Trong chuyên mục Sống khỏe trên đây, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội sẽ phân tích về sự nguy hại đó cũng như tư vấn cách xử trí với người ngộ độc rượu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

Cùng chuyên mục