Cần khám bệnh định kỳ để phòng ngừa bệnh ung thư

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 10/12/2018 16:26 GMT+7

VTV.vn - Việc chữa trị bệnh ung thư chỉ đạt hiệu quả từ 80-90% khi phát hiện bệnh sớm. Do vậy, khuyến cáo đầu tiên của bác sĩ là không chủ quan và phải khám định kỳ để phòng ngừa.

Hơn 2/3 số bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư đều ở giai đoạn trễ khiến cho việc điều trị rất khó khăn và tốn kém. Do đó, để có thể phòng ngừa hoặc chữa trị hiệu quả, việc tuyên truyền về nguyên nhân cũng như các dấu hiệu nhận biết đáng báo động rất được cơ quan y tế chú trọng.

Điều đáng nói, ung thư trong giai đoạn sớm gần như không có dấu hiệu báo trước. Tuy nhiên, cần đặc biệt chú ý các dấu hiệu như giảm cân đột ngột, sốt hay mệt mỏi, uể oải...

Nguyên nhân gây ra bệnh ung thư khá đa dạng. Mặc dù chưa có giải pháp phòng ngừa căn bệnh này 100%, thế nhưng biết được nguyên nhân gây bệnh sẽ giúp mọi người có cách phòng tránh để giảm thiểu tối đa nguy cơ mắc bệnh.

Để phòng tránh bệnh, mọi người nên tạo thói quen sinh hoạt lành mạnh, ăn nhiều rau xanh, trái cây, ngủ sớm, tập thể dục khoảng 30 phút mỗi ngày, tránh xa thuốc lá, rượu bia, các chất kích thích.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước