Cần làm gì nếu có trẻ em cùng đi trên chuyến bay?

Theo VnMedia-Thứ tư, ngày 28/12/2016 16:30 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Trẻ con thường rất thích thú khi được đi xa bằng máy bay nhưng sức khỏe của bé luôn cần được bảo vệ và chăm lo cẩn thận.

Các hãng hàng không nội địa tại Việt Nam yêu cầu trẻ đi máy bay phải trên 14 ngày tuổi, còn các hãng quốc tế thì yêu cầu trẻ phải trên 1 tuần tuổi. Nhưng tốt hơn hết, bạn nên để bé được 2-3 tháng tuổi mới cho đi máy bay. Các trường hợp như bé mắc bệnh bẩm sinh về tim hay đường hô hấp, sinh non... cũng không được đi máy bay. Đặc biệt bạn cần lưu ý những điều sau:

Đến sớm

Vì mang theo con nhỏ nên bạn cần đi sớm hơn bình thường bởi bạn sẽ gặp khá nhiều rắc rối.

Mang đủ đồ cho trẻ em

Nếu bạn đưa con nhỏ đi cùng mình, hãy đảm bảo rằng mình đã mang đủ tất cả món đồ cần thiết, bỉm, tã, sữa, chăn em bé. Tốt nhất bạn nên để đồ dùng trong balo nhỏ, ngay sát dưới chân để tiện lấy.

Ngoài ra bạn cũng cần chuẩn bị áo sạch cho mình phòng trường hợp bị nôn hay chớ sữa. Để dỗ dành bé thì 1-2 món đồ chơi cho bé cũng rất hữu ích.

Chọn chỗ ngồi thích hợp

Bạn nên chọn chỗ ngồi nằm ở vị trí đầu khoang để để nhiều đồ, có không gian riêng tư cho con hơn. Nếu bạn lo lắng không biết có kịp làm thủ tục để chọn chỗ thì yên tâm nhé, các hãng hàng không luôn có chế độ ưu tiên với những người đi cùng em bé, hoặc cần trợ giúp đặc biệt.

Chuẩn bị tâm lý

Nếu em bé của bạn khóc, quấy trên máy bay bạn cần bình tĩnh với bé và nên cư xử lịch sự để người bên cạnh thông cảm khi bé quấy khóc.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước