Cặp hoa tai đắt nhất thế giới được bán với giá 57,4 triệu USD

PV: Ảnh: Harper-Thứ năm, ngày 18/05/2017 15:51 GMT+7

VTV.vn - Một đôi bông tai lệch màu vừa bán được hơn 57,4 triệu USD (khoảng 1.300 tỷ đồng), đạt kỷ lục thế giới về đôi bông tai đắt nhất được bán đấu giá.

Đôi bông tai là 2 món hàng giá trị nhất của Jewels Magnificent Jewels và Noble Jewels, thuộc công ty đấu giá Sotheby. Chúng được đặt tên là Apollo và Artemis, theo tên 2 vị thần của Hy Lạp cổ đại. 

Bông tai Apollo Blue hình quả lê nặng 14,54 carat có giá cao hơn, bán được hơn 42 triệu USD (giá ước tính là 38 - 50 triệu USD). Đây là viên kim cương xanh không tạp chất lớn nhất từng được đấu giá. 

Trong khi đó, viên Artemis Pink nặng 16 carat, bán được hơn 15 triệu USD (giá ước tính là 12,5-18 triệu USD). Sự xuất hiện của kim cương màu hồng này được cho là rất hiếm. 

Được biết, đôi khuyên tai kim cương này được tách ra để bán đấu giá riêng lẻ. Một đại gia châu Á đã mua được đôi bông tai này. Ngay sau đó, người này đã đổi tên cho đôi bông tai. Viên kim cương màu xanh được đặt tên mới là "Kí ức lá mùa thu", trong khi viên màu hồng có tên là "Giấc mơ lá mùa thu".

Cặp hoa tai đắt nhất thế giới được bán với giá 57,4 triệu USD - Ảnh 1.

Cặp hoa tai đắt nhất thế giới được bán với giá 57,4 triệu USD - Ảnh 2.

Cặp hoa tai đắt nhất thế giới được bán với giá 57,4 triệu USD - Ảnh 3.

Cặp hoa tai đắt nhất thế giới được bán với giá 57,4 triệu USD - Ảnh 4.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước