Chà là kiểng ở Sa Đéc thu hút du khách

VTV9-Thứ tư, ngày 23/05/2018 10:15 GMT+7

VTV.vn - Tại TP Sa Đéc, có một loại cây trồng khá mới lạ ở nước ta năm nay lần đầu tiên ra quả, thu hút rất nhiều người đến tham quan, đó là cây chà là kiểng.

Những cây chà là kiểng này là của ông Lê Phước Thiện, ở phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc.

Khách du lịch đến làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp vào đúng dịp này đều vô cùng thích thú khi tham quan khu vườn trồng gần 200 cây chà là kiểng đang ra quả. Ông Thiện trồng số chà là kiểng này trên diện tích 400m2 từ những cây giống được mua từ Camphuchia. Đến nay, chà là đã trồng được 6 năm và đây là lần đầu tiên chà là kiểng của ông Thiện cho quả.

Ngoài trồng làm kiểng, chà là còn được trồng để lấy quả. Tại làng hoa Sa Đéc, hiện chỉ có một vài hộ trồng loại cây này.  


“Sốt” mốt chơi nho kiểng tại Ninh Thuận “Sốt” mốt chơi nho kiểng tại Ninh Thuận

VTV.vn - Nho kiểng được xem là một trong những loại cây cảnh đang tiêu thụ mạnh vào ngày cận Tết tại Ninh Thuận.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước