Chàng trai tốt nghiệp cấp 3 với sáng chế máy nông nghiệp đa năng

Café sáng với VTV3-Thứ ba, ngày 16/08/2016 14:51 GMT+7

VTV.vn - Tốt nghiệp THPT, không qua trường lớp cơ khí, kỹ thuật nào nhưng anh Tạ Đình Huy đã sáng chế ra chiếc máy nông nghiệp đa năng giúp ích cho bà con nông dân.

Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng anh Tạ Đình Huy (sinh năm 1982) ở thôn An Mỹ, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội đã nổi tiếng trong nghề cơ khí. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh quyết định học nghề sửa chữa xe máy. Ra nghề, Huy trở về địa phương mở xưởng sửa chữa xe máy, đồng thời ngày đêm mày mò sáng chế máy nông nghiệp đa năng để phục vụ bà con nông dân.

Sau nhiều nỗ lực và tâm huyết, anh Huy đã hoàn chỉnh được chiếc máy nông nghiệp đa năng 8 trong 1 của mình, bao gồm chức năng cày, bừa, xới tơi đất, rạch luống, gieo hạt, làm cỏ, phun thuốc trừ sâu, bơm nước tưới tiêu.

Sáng chế của anh được đánh giá ưu việt về kỹ thuật và kinh tế. Giá thành một chiếc máy chỉ từ vài triệu đến 13 triệu đồng (tùy vào số lượng công năng) nhưng có năng suất lao động gấp nhiều lần so với sức trâu, sức người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước