Châu Âu khai thác khoáng sản trên Mặt trăng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 24/01/2019 18:35 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan Vũ trụ châu Âu vừa tiết lộ kế hoạch tiến hành khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản trên Mặt trăng.

Dự án dự kiến sẽ được triển khai từ năm 2025. Kế hoạch này hướng đến đất Mặt trăng hoặc bụi Mặt trăng - một lớp đất mỏng bao phủ toàn bộ bề mặt Mặt trăng có thể chiết xuất ra nước, oxy và nhiên liệu tên lửa.

Cơ quan Vũ trụ châu Âu không phải là đơn vị đầu tiên tìm cách khai thác tài nguyên trực tiếp trên Mặt trăng. Mỹ, Nga và Trung Quốc đều có mặt trong cuộc chạy đua mới khám phá và khai thác tiềm năng của Mặt trăng.

Tại sao bề mặt Mặt trăng có hố lớn còn Trái đất thì không? Tại sao bề mặt Mặt trăng có hố lớn còn Trái đất thì không?

VTV.vn - Trong 290 triệu năm qua, số tiểu hành tinh va chạm với Trái đất và Mặt trăng đã tăng lên và các vụ va chạm xảy ra thường xuyên gấp 2-3 lần so với 700 triệu năm trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước