Chỉ 20% trẻ sơ sinh ở Trung Quốc được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời

Quang Duy-Thứ hai, ngày 24/08/2020 09:48 GMT+7

VTV.vn - Tỷ lệ trẻ sơ sinh được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời ở Trung Quốc chỉ bằng một nửa mức trung bình của thế giới.

Trẻ sơ sinh nên được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời. Sau giai đoạn này, các mẹ cho con ăn bổ sung thực phẩm khác nhưng vẫn duy trì cho con bú đến năm 2 tuổi. Đó là khuyến nghị nuôi con của Tổ chức Y tế Thế giới, cho thấy tầm quan trọng của sữa mẹ với sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Tuy nhiên tại Trung Quốc, tình trạng quảng cáo tràn lan các sản phẩm sữa công thức, thời gian nghỉ thai sản ngắn cùng với đó là nhiều quan niệm sai lầm đã khiến tỷ lệ trẻ nhỏ được bú mẹ nằm trong số những quốc gia có mức thấp nhất thế giới.

Chị Chao Anya, 35 tuổi, sống tại Thượng Hải (Trung Quốc) đang cho em bé 2 tuổi bú mẹ. Chị là một trong số ít phụ nữ tại Trung Quốc tuân thủ nghiêm ngặt việc cho con bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu và duy trì sữa mẹ khi con lớn lên.

"Tôi muốn cho con bú mẹ nhưng có rất nhiều rào cản ở mọi lúc, mọi nơi. Nhiều khi mẹ ruột và mẹ chồng cùng than phiền chỉ ti mẹ có đủ cho em bé không. Giai đoàn đầu mới sinh, mọi người xung quanh còn bảo tại sao không cho con ăn sữa công thức cho nhàn thân?", chị Chao Anya chia sẻ.

Hãng tin AFP cho rằng thách thức lớn nhất đối với việc cải thiện tỷ lệ trẻ bú mẹ ở Trung Quốc đến từ sữa công thức. Các quảng cáo tràn lan và dễ gây hiểu nhầm về vai trò của sữa công thức cho trẻ nhỏ. Một hãng sữa bột tại Trung Quốc còn bị phát hiện chi tiền cho bác sĩ để khuyến nghị sản phẩm của họ cho phụ nữ sau sinh. Thách thức tiếp theo là thời gian nghỉ thai sản ngắn.

Theo các quy định hiện hành thì phụ nữ Trung Quốc chỉ được trả lương trong 4 tháng nghỉ sinh. Nhiều bà mẹ cho biết cơ quan, công sở không tạo điều kiện, không hỗ trợ các mẹ đang nuôi con nhỏ là tình trạng khá phổ biến. Trên các diễn đàn nuôi con, các mẹ thường xuyên than phiền về việc thiếu không gian riêng để mẹ cho con bú.

Khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới chỉ rõ rằng sữa mẹ có đầy đủ dinh dưỡng, giúp trẻ nhỏ phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Chính phủ Trung Quốc cũng đặt mục tiêu nâng tỷ lệ trẻ bú mẹ lên 50% trong năm nay, bằng cách tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sữa mẹ đối với trẻ nhỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước