Chiêm ngưỡng bộ xương quái vật biển bằng công nghệ 3D

Hà Linh (Theo BBC)-Thứ ba, ngày 08/01/2019 15:18 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học đã phục chế thành công bộ xương của quái vật biển 200 năm tuổi.

Mới đây, trên tạp chí khoa học PeerJ đã đăng tải hình ảnh hóa thạch của loài cá khổng lồ mang tên Ichthyosaur. Bằng công nghệ kĩ thuật số, các nhà khoa học đã phục chế và bảo tồn thành công bộ xương khổng lồ của loài quái vật biển này. Đáng chú ý, toàn bộ những chi tiết nhỏ trong cấu trúc xương đều được tái tạo nguyên vẹn.

Được biết, bộ xương này được phát hiện tại một cánh đồng ở Anh vào 60 năm trước. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, các nhà khoa học chưa thể xác định đây là hóa thạch của loài sinh vật nào.

Chiêm ngưỡng bộ xương quái vật biển bằng công nghệ 3D - Ảnh 1.

Hộp sọ của loài quái vật biển.

Chiêm ngưỡng bộ xương quái vật biển bằng công nghệ 3D - Ảnh 2.

Các nhà khoa hoc khi nghiên cứu cách tái tạo bộ xương quái vật biển dưới dạng 3D.

Nói về hóa thạch này, nhà nghiên cứu cổ sinh học Dean Lomax thuộc trường Đại học Manchester cho biết: "Chúng tôi đã mất hơn nửa thế kỷ để tìm hiểu kĩ và nghiên cứu về loài quái vật biển mang tên Ichthyosaur này. Mặc dù mất nhiều thời gian nhưng kết quả đạt được vô cùng xứng đáng".

Với những dữ liệu thu thập được từ máy CT, hai nhà nghiên cứu Nigel Larkin và Laura Porro đã có thể tái tạo hình ảnh hộp sọ loài sinh vật này dưới dạng 3D. "Thậm chí, các bạn có thể nhìn được mạch máu và các dây thần kinh trong hộp sọ bằng công nghệ 3D này", tiến sĩ Porro khẳng định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước