Chiêm ngưỡng bức ảnh chụp đắt nhất từng được đấu giá

Mai Linh (theo CNN)-Thứ sáu, ngày 20/05/2022 06:34 GMT+7

(Ảnh: Alamy)

VTV.vn - Bức "Le Violon d'Ingres" nổi tiếng của Man Ray đã làm nên lịch sử khi trở thành bức ảnh đắt nhất từng được bán đấu giá.

"Le Violon d'Ingres" – bức ảnh đen trắng được chụp vào năm 1924 bởi nghệ sĩ siêu thực tại Mỹ Man Ray đã được bán với mức giá 12,4 triệu USD hôm thứ Bảy vừa qua, trở thành bức ảnh chụp đắt nhất trong lịch sử đấu giá. Bức ảnh này ghi lại hình ảnh một người phụ nữ khỏa thân được hóa trang thành hình dáng của một cây vĩ cầm.

Được biết, giá bán của bức ảnh đã vượt xa kỳ vọng ban đầu là 5 đến 7 triệu USD. Trước phiên đấu giá, Darius Himes – trưởng bộ phận ảnh quốc tế của Christie’s – công ty điều hành phiên này đã chia sẻ: “Đây là một trong những tác phẩm mang tính biểu tượng nhất của thế kỷ 20. Hình ảnh siêu thực hấp dẫn này là kết quả của một quá trình thao tác thủ công độc đáo trong phòng tối. Bức ảnh vừa có nét thu hút, vừa có nét lãng mạn, bí ẩn, nhân đạo và tươi vui đã thu hút sự quan tâm của nhân loại trong gần 100 năm qua”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước