Chiêm ngưỡng những Thánh địa Phật giáo ở Ấn Độ

Cuộc sống thường ngày-Thứ bảy, ngày 28/03/2015 19:16 GMT+7

VTV.vn - Vườn Sarnath và Bồ đề đạo tràng tại Ấn Độ là 2 trong 4 thánh tích của Phật giáo còn lưu lại.

Trong tứ động tâm của đạo Phật, ngoài vườn Lâm Tì Ni - nơi đức Phật đản sinh - nằm ở Nepal, 3 thánh tích còn lại đều nằm ở Ấn Độ, bao gồm: Bồ đề đạo tràng - nơi đức Phật đạt được giác ngộ, Vườn lộc uyển Sarnath - nơi đức Phật thuyết giảng lần đầu tiên và Câu Thi Na - nơi đức Phật nhập niết bàn.

Bồ đề đạo tràng đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Đây không chỉ là một điểm đến tâm linh mà còn là không gian kiến trúc độc đáo. Còn Sarnath bắt nguồn từ một điển tích cảm động về tiền thân của đức Phật khi ngài là một con nai.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước