Cho bò ăn rong biển giúp giảm phát thải khí metan

Tường Vy (VTV8)-Thứ sáu, ngày 30/08/2019 11:05 GMT+7

(Ảnh minh họa: Sustainability Times)

VTV.vn - Các nhà khoa học Australia vừa phát hiện một loại rong biển màu hồng có khả năng làm giảm việc phát thải khí metan của loài bò.

Theo các nhà khoa học, vi khuẩn trong dạ dày bò tạo ra khí metan, khiến bò thải loại khí này từ việc ợ hơi. Đây là một phần trong quá trình tiêu hóa thông thường của loài bò. Mặc dù khí metan không phổ biến trong khí quyển như CO2, nhưng khí metan có tác hại lớn gấp 25 lần so với khí CO2.

Để làm giảm phát thải khí thải metan từ gia súc, các nhà nghiên cứu Australia đã sử dụng một loại rong biển màu hồng mọc tự nhiên ngoài khơi bờ biển Queensland. Khi được thêm vào thức ăn gia súc với tỷ lệ 2%, rong biển đã làm giảm vi khuẩn trong ruột bò, loại bỏ việc sản sinh ra khí metan tới 99%. Hiện các nhà khoa học đang nghiên cứu để phát triển loại rong biển này.


Đi tìm thủ phạm làm gia tăng lượng khí metan trong khí quyển Đi tìm thủ phạm làm gia tăng lượng khí metan trong khí quyển

VTV.vn-Các vụ rò rỉ khí đốt tự nhiên trong quá trình tiêu thụ để sưởi ấm tại hộ gia đình và tòa nhà công vụ là yếu tố làm tăng lượng khí metan trong bầu khí quyển.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước