Khí Metan từ rác - nguồn điện sinh hoạt tại Philippines

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 28/04/2019 16:18 GMT+7

VTV.vn - Tại Philippines, rác sau khi phân hủy tạo ra khí metan có thể dùng để sản xuất ra điện năng phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày và đóng góp vào mạng lưới điện quốc gia.

Bãi chôn lấp rác Payatas ở thủ đô Manila của Philippines là kẻ thù lớn trong cuộc chiến ứng phó với biến đổi khí hậu bởi khi rác phân hủy, một lượng lớn khí metan bị thải ra ngoài môi trường. Đây là một trong những loại khí chính gây ra sự nóng lên toàn cầu. Nhưng tất cả đã thay đổi, nhờ một dự án mang tính bước ngoặt tại Philippines.

Với dự án Payatas, khí metan được thu giữ bằng những đường ống được xuyên vào bãi rác, tương tự như những giếng khoan khí đốt từ dưới lòng đất hoặc đại dương. Sau đó khí metan sẽ được hút xuống một nhà máy điện ở dưới chân bãi rác và được bơm vào máy phát để tạo ra điện. Đây là một phần trong chương trình của Liên Hợp Quốc nhằm hạn chế tác động của biến đổi khí hậu.

Khí Metan từ rác - nguồn điện sinh hoạt tại Philippines - Ảnh 1.

Đường ống lấy khí metan tại bãi rác.

Bà Jennifer Fernan Campos - Chủ tịch Tổ chức Năng lượng xanh Pangea, Philippines cho hay: "Điện mà chúng tôi sử dụng đến từ rác thải và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không phải trả tiền cho rác, nó có sẵn rồi. Việc tận dụng nguồn khí này lại còn tốt cho môi trường nữa. Đây là năng lượng sạch".

Kinh phí cho quá trình chuyển đổi khí metan thành điện tại Philippines do các công ty châu Âu chi trả. Đây là khoản tiền họ bù đắp cho lượng khí thải nhà kính đã thải ra môi trường.

Tổ chức Năng lượng xanh Pangea Philippines - công ty đứng sau dự án - đã kiếm được hàng trăm nghìn USD từ việc thu giữ và chuyển đổi khí metan thành điện. Những người sống ở khu ổ chuột sống xung quanh bãi rác cũng được hưởng lợi.

Khí Metan từ rác - nguồn điện sinh hoạt tại Philippines - Ảnh 2.

Là quần áo bằng điện tạo ra từ khí metan.

Nhiều bà nội trợ đã mang quần áo đến các khu nhà dựng gần bãi rác để là quần áo bằng điện tạo ra từ khí metan.

"Chúng tôi đã tiết kiệm rất nhiều tiền điện khi đến đây. Khi là quần áo ở đây, chúng tôi có thể tiết kiệm hóa đơn tiền điện từ 25 USD/tháng xuống chỉ còn 15 USD/ tháng", bà Teresita Mabignay - người dân cộng đồng Payatas cho hay.

Sau một thời gian dài hoạt động, dự án Payatas giờ đã trở nên khả thi về mặt thương mại đến mức không cần tới tiền tài trợ từ Liên Hợp Quốc. Pangea đã mở rộng công suất từ 200 kW - 1 MW và bán trực tiếp lượng điện này vào lưới điện của thủ đô Manila.

Philippines: Người dân Manila sống trong biển rác khổng lồ Philippines: Người dân Manila sống trong biển rác khổng lồ

VTV.vn - Không chỉ khiến môi trường sống của người Manila và sinh vật biển bị ảnh hưởng, mà rác thải cũng đang khiến Philippines phải đối mặt với thảm họa môi trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước