Cho trẻ tiếp cận sớm với công nghệ giúp tăng khả năng tư duy sáng tạo

Thu Giang (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 14/06/2018 17:20 GMT+7

VTV.vn - Việc cho trẻ tiếp xúc sớm với robot, tìm hiểu cách lập trình robot giúp trẻ xây dựng tư duy sự sáng tạo và làm chủ công nghệ ngay từ khi còn nhỏ.

Câu lạc bộ CoderDojo là địa điểm dành cho những người đam mê máy tính và công nghệ ở Manchester, Anh. Một lớp học hoàn toàn miễn phí và được tổ chức hàng tháng cho trẻ em từ 7 - 17 tuổi, giúp các em học kỹ năng lập trình, kiểm soát máy móc. Tại Manchester, mỗi tháng có khoảng 130 trẻ em tham dự sự kiện. Điều thú vị là sự kiện không chỉ thu hút các bé trai mà có tới 40% các em là nữ.

Kể từ năm 2006 đến nay, CoderDojo đã tổ chức các sự kiện tương tự tại gần 60 quốc gia. Hơn 22.000 em nhỏ trên thế giới được hưởng lợi từ các khoá học của CoderDojo.

Không chỉ tại Anh, từ năm 2014, Google đã cung cấp 500 robot Finch đến các thư viện công cộng ở Mỹ để giới thiệu với trẻ em ở mọi lứa tuổi cách lập trình robot.

Còn tại Indonesia, trẻ em có thể tìm đến 27 cơ sở của Trung tâm Giáo dục công nghệ robot trên toàn quốc để học cách tự chế tạo robot và tìm hiểu các công nghệ mới với mức học phí mỗi tháng là 40 USD. Các lớp học được chia thành hai nhóm chính: Nhóm từ 4- 8 tuổi và nhóm từ 8 - 18 tuổi.

Trẻ tiếp xúc sớm với công nghệ - Nên hay không? Trẻ tiếp xúc sớm với công nghệ - Nên hay không?

VTV.vn - Việc cho trẻ tiếp xúc với đồ chơi công nghệ cũng xuất phát từ những nhu cầu chính đáng nhưng cho trẻ chơi gì và chơi thế nào thực sự không phải cha mẹ nào cũng hiểu rõ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước