"Choáng" với màn trồng 66 triệu cây xanh trong nửa ngày ở Ấn Độ

Nguyễn Hà - Huỳnh Kha (VTV9)-Thứ hai, ngày 17/07/2017 09:38 GMT+7

Người dân Ấn Độ trồng rừng ở bang Madhya Pradesh hôm 2/7. (Ảnh: The Independent)

VTV.vn - Ấn Độ vừa lập kỷ lục thế giới sau khi trồng 66 triệu cây xanh chỉ trong 12 giờ nhằm góp phần thực hiện mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hơn 1,5 triệu tình nguyện viên ở Ấn Độ đã trồng khoảng 66 triệu cây xanh dọc theo sông Narmada ở bang Madhya Pradesh hôm 2/7 như một phần trong cam kết bảo vệ môi trường.

Thủ hiến bang Madhya Pradesh cho biết, để thực hiện những điều khoản Ấn Độ đã ký trong Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu toàn cầu (COP 21) diễn ra tại Paris, Pháp, nước này quyết định trồng cây để bảo vệ môi trường cho thế hệ tương lai.

Choáng với màn trồng 66 triệu cây xanh trong nửa ngày ở Ấn Độ - Ảnh 1.

(Ảnh: Mother Nature Network)

Choáng với màn trồng 66 triệu cây xanh trong nửa ngày ở Ấn Độ - Ảnh 2.

(Ảnh: Twitter)

Choáng với màn trồng 66 triệu cây xanh trong nửa ngày ở Ấn Độ - Ảnh 3.

(Ảnh: ASSOCIATED PRESS)

Choáng với màn trồng 66 triệu cây xanh trong nửa ngày ở Ấn Độ - Ảnh 4.

(Ảnh: Getty Images)

Choáng với màn trồng 66 triệu cây xanh trong nửa ngày ở Ấn Độ - Ảnh 5.

(Ảnh: The Independent)

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước